Tin tức

Chứng khoán Mỹ tiếp tục ngập sắc đỏ, nỗi lo suy thoái kéo S&P 500 tụt điểm

(VOVTV) - 2 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ là S&P 500 và Nasdaq đã kết thúc ở mức thấp hơn vào thứ Tư (ngày 5 tháng 4) khi các nhà đầu tư thêm lo ngại rằng việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất nhanh chóng có thể đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái. Một số nhà đầu tư lo ngại tình hình có thể sẽ xoay chuyển theo chiều hướng khủng hoảng tài chính những năm 2008-2009.

Tác giả Minh Hiếu
06/04/2023 10:42

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/4

Các nhà đầu tư cũng đang tự hỏi liệu có phải Fed đã đi quá xa trong cuộc chiến chống lạm phát, thắt chặt đến mức có thể dẫn đến nền kinh tế giảm tốc mạnh hoặc thậm chí rơi vào suy thoái.

Với nỗi lo ngại của các nhà đầu tư gia tăng, kết phiên, S&P 500 mất 10,22 điểm, tương đương 0,25%, kết thúc ở 4.090,38 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 7 nhóm chốt phiên trong sắc đỏ, dẫn đầu là nhóm tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm 2,04%, tiếp theo là nhóm công nghiệp với mức giảm 1,3%.

Nasdaq mất 129,46 điểm, tương đương 1,07%, còn 11.996,86 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 80,34 điểm, tương đương 0,24%, lên 33.482,72 điểm.

Tuần tới, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ khởi động bằng loạt báo cáo từ các ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase và Citigroup. Giới phân tích dự báo lợi nhuận bình quân của các công ty trong S&P 500 trong 3 tháng đầu năm giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ý kiến của bạn