Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc do tác động từ căng thẳng Nga - Ukraine

(VOVTV) - Các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh một lần nữa vào ngày 23/2, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
24/02/2022 07:21

Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, S&P 500 giảm 1,8% xuống còn hơn 4.225 điểm, giảm gần 12% so với mức đóng cửa ngày 3/1 khi chỉ số này trượt sâu hơn vào mức điều chỉnh. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 465 điểm xuống còn hơn 33.130 điểm. Trong khi chỉ số Nasdaq mất 2,6% xuống còn hơn 13.037 điểm. Cả chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều giảm phiên thứ năm liên tiếp, trong khi chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi giảm bốn ngày.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc do tác động từ căng thẳng Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà đầu tư tài chính tại Mỹ đã và đang dõi theo sát sao căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga những ngày qua. Ukraine đã cảnh báo công dân của mình không nên đến Nga và rời khỏi nước láng giềng nếu họ hiện ở đó. Trong khi đó, Anh cho biết sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ý kiến của bạn