Tin tức

Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai nhờ kỳ vọng tích cực

(VOVTV) - Tiếp tục đà tăng ngày 20/12, các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall ngày 21/12 đã tăng điểm, đạt mức tăng trong ngày lớn nhất từ đầu tháng 12 đến nay, nhờ sự hỗ trợ đến từ các bản báo cáo hàng quý tích cực của Nike (NKE.N) và FedEx (FDX.N), cũng như sự cải thiện niềm tin của người tiêu dùng và kỳ vọng giảm bớt lạm phát của các nhà đầu tư.

22/12/2022 12:26

Kết phiên ngày 21-12, chỉ số Dow Jones tăng 526,74 điểm, tương đương 1,60%, lên 33.376,48. S&P 500 tăng 56,82 điểm, tương đương 1,49%, kết thúc ở mức 3.878,44. Nasdaq tăng 162,258 điểm, tương đương 1,54%, lên 10.709,370.

Cổ phiếu Nike tăng mạnh, 12%, sau khi hãng thời trang thể thao này công bố  doanh thu và lợi nhuận quý tốt hơn, và mức tồn kho giảm nhanh hơn so với dự báo của Phố Wall. Kết quả kinh doanh của Nike đã trở thành một cú huých cho các cổ phiếu bán lẻ khác.

Cổ phiếu FedEx tăng 3,4% sau khi hãng vận tải khổng lồ báo mức lợi nhuận/cổ phiếu (EPS) vượt dự báo và đưa ra một loạt biện pháp nhằm cắt giảm chi phí. Nike và FedEx là hai trong số những doanh nghiệp được cho là “hàn thử biểu” của nền kinh tế.

Hồi tháng 9, FedEx, đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường sau khi đưa ra dự báo tài chính với triển vọng tiêu cực và kế hoạch cắt giảm chi phí 1 tỷ đô la.

Trước kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận thêm báo cáo kết quả kinh doanh quý của các công ty niêm yết. Theo một số nhà phân tích, vẫn còn phải chờ đợi để xem đợt tăng điểm này có phải là một đợt tăng bền vững hay không. Tuy nhiên, đa số đều đang kỳ vọng vào một đợt tăng giá mới. 

Ross Mayfield, Nhà phân tích chiến lược đầu tư, Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia Baird nhận định: "Trong ngắn hạn, chúng ta đều muốn phòng thủ. Chúng tôi nghĩ rằng nửa đầu năm có thể chứng kiến nhiều biến động và bị cắt giảm, thị trường ngắn hạn có thể quay lại kiểm tra mức thấp nhất của tháng 10. Nhưng về lâu dài, nó đang đem lại một kịch bản khá hấp dẫn. Và, bạn biết đấy, cho dù Fed xoay trục trong nửa đầu năm hay cuối năm, sẽ đến một thời điểm mà họ sẽ trở lại, làm mọi thứ trở nên tốt hơn. và chúng ta có thể thiết lập lại chu kỳ cho thị trường tăng giá tiếp theo. Vì vậy, về lâu dài, chúng ta đang trở nên khá lạc quan."

Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng qua vào tháng 12 này sau khi lạm phát giảm và thị trường lao động vẫn mạnh, với kỳ vọng lạm phát 12 tháng giảm xuống 6,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Năm 2022 đang dần khép lại, và các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tiến tới kết thúc năm giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2008 và chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Trong đó, Dow Jones đã giảm 8,15% từ đầu năm và giảm 3,51% trong tháng 12 này; S&P 500 giảm tương ứng 18,63% và 4,94%; Nasdaq giảm 31,55% và 6,62%. 

Nguồn áp lực giảm chính đối với chứng khoán Mỹ năm nay là lãi suất tăng và nỗi lo xảy ra suy thoái kinh tế.

Ý kiến của bạn