Tin tức

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau khi FED nâng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 20 năm

(VOVTV) - Các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngày 4/5 sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất 0,5% và Chủ tịch FED Jerome Powell loại trừ hành động quyết liệt hơn trong chiến dịch chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương.

Tác giả PV / VOV Washington
05/05/2022 07:34

Vào thời điểm chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng hơn 932 điểm, tương đương 2,81% và đóng cửa ở mức hơn 34.061 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,99% lên mức hơn 4.300 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,19% lên mức gần 12.965 điểm.

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020 đối với cả chỉ số S&P 500 và Dow Jones.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau khi FED nâng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 20 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang thông báo tăng lãi suất chuẩn lên 50 điểm cơ bản, tương đương 0,5 điểm phần trăm và sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán vào tháng sau. Đây là lần tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 2000 đối với FED, nhưng động thái này được các nhà đầu tư kỳ vọng rộng rãi.

Giá các loại cổ phiếu tăng mạnh khi Chủ tịch Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương không xem xét việc tăng 75 điểm cơ bản vào các cuộc họp trong tương lai. Phát biểu với các phóng viên, ông Powell cho biết, mức tăng 75 điểm cơ bản không phải là điều mà Ủy ban Thị trường mở Liên bang đang tích cực xem xét.

Ý kiến của bạn