Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau báo cáo quý khả quan của các công ty

(VOVTV) - Chỉ số Nasdaq thiên về các công ty công nghệ đã dẫn dắt một phiên phục hồi tăng điểm mạnh vào thứ Năm (ngày 27 tháng 4) khi báo cáo quý 1 của Meta Platforms Inc, công ty mẹ của Facebook, cho thấy những kết quả kinh doanh mạnh mẽ, làm giảm đi những lo ngại về việc tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại.

Tác giả Minh Hiếu
28/04/2023 10:42

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/4

Cổ phiếu của Meta tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm sau khi công ty dự báo doanh thu quý 1 cao hơn ước tính và CEO Mark Zuckerberg cho biết AI đang giúp tăng lưu lượng truy cập vào Facebook và Instagram cũng như thúc đẩy doanh số quảng cáo.

Chỉ số dịch vụ truyền thông S&P 500 cũng tăng mạnh. Ngoài sự tích cực đến từ Meta, S&P 500 còn nhận được sự thúc đẩy từ Alphabet Inc và Comcast, với các kết quả kinh doanh cũng đều ấn tượng. Cổ phiếu của các công ty siêu vốn hóa khác bao gồm Microsoft Corp cũng tăng. Amazon.com Inc tuy chưa công bố kết quả nhưng cổ phiếu cũng đã tăng trước những dự báo khả quan.

Kết phiên S&P 500 tăng 78,75 điểm, tương đương 1,94%, kết thúc ở mức 4.134,74 điểm

Trong khi Nasdaq Composite tăng 287,89 điểm, tương đương 2,43%, lên 12.142,24 điểm.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 525,25 điểm, tương đương 1,58%, lên 33.827,12 điểm.

Phiên tăng này của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp báo cáo từ Bộ Thương mại nước này cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 1 tăng yếu hơn dự báo. Nhiều nhà đầu tư xem tin xấu này là tin tốt, vì đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sớm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ. Tất cả giờ đây lại tập trung vào cuộc họp tới của Fed dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2-3. Nhiều khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này.



Ý kiến của bạn