Tin tức

Chứng khoán Mỹ rực sắc xanh

(VOVTV) - Chốt phiên giao dịch 15/4, sắc xanh đã tràn ngập thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 34.000 điểm trong khi chỉ số S&P 500 cũng lần thứ 2 trong tuần này xác lập chốt phiên ở kỉ lục cao mới.

16/04/2021 09:59

Theo đó, giới đầu tư đã phản ứng tích cực bởi thông tin về dữ liệu kinh tế lạc quan cho thấy đà hồi phục vững chắc của Mỹ. Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,9% lên mức 34.035,99 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1,11% lên 4.1470,42 điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 1.31% lên 14.038,76 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chính như FTSE 100 hay DAX cũng đều tăng nhẹ khi chốt phiên giao dịch, với biên độ từ 0,3 đến 0,63%.

Chứng khoán Mỹ rực sắc xanh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, giá dầu thế giới cũng đã tăng lên gần mức cao nhất trong vòng 1 tháng, do dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ cũng như dự báo nhu cầu tăng cao của Tổ chức Năng lượng Quốc tế. Theo đó, giá dầu Brent giao kì hạn đã tăng 36 cent, lên mức 66,94 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao kì hạn cũng tăng 31 cent lên mức 63,46 USD/thùng.

Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ đón nhận thông tin tích cực. Ngày 15/4, Bộ Lao động nước này công bố số liệu, cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và kích hoạt làn sóng sa thải hàng loạt.

Trong tháng 3, doanh số bán hàng tại các trạm xăng tăng 10,9% so với tháng trước. Không chỉ vậy, doanh số bán ô tô trong tháng 3 vẫn mạnh, tăng 15,5% so với tháng 2 và cao hơn gần 30% so với một năm trước. Doanh số bán đồ thể thao và các đồ dùng phục vụ sở thích dẫn đầu với mức tăng 23,5%, cao hơn 36% so với một năm trước đó. 

Trong khi đó, doanh số bán hàng tại các nhà hàng và quán bar cũng tăng 13,4%, song vẫn thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia kinh tế Rubeela Farooqi đánh giá kết quả trên tốt hơn dự kiến, qua đó phát tín hiệu mạnh mẽ về triển vọng tăng trưởng của quý đầu tiên của năm.

Ý kiến của bạn