Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau sau nhiều tuần liên tiếp bán tháo

(VOVTV) - Ngày 17/5, thị trường chứng khoán Phố Wall tăng mạnh nhờ các cổ phiếu Apple, Tesla và các cổ phiếu tăng trưởng lớn khác tăng giá sau khi doanh số bán lẻ mạnh mẽ trong tháng 4 làm giảm bớt lo lắng về tăng trưởng kinh tế chậm lại.

18/05/2022 08:57

Chốt phiên giao dịch ngày 17/5, tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 71,03 điểm, tương đương 1,77%, lên 4.079,04 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite tăng 321,732 điểm, tương đương 2,76% lên 11.984,523.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 432,62 điểm, tương đương 1,35%, lên 32.659,17.

Giới phân tích thị trường nhận định, kể từ đầu năm đến nay, chỉ số Nasdaq đã giảm gần 25% trong khi chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi giảm trong sáu tuần và giảm khoảng 16% so với mức kỷ lục của chỉ số này. Mặc dù vậy, thị trường có thể chưa xuống đáy, khi chỉ số S&P 500 vẫn đang giao dịch cao hơn khoảng 20% so với mức trước đại dịch. Theo đó, giá cổ phiếu có thể sẽ giảm thêm nữa trước khi thị trường chạm đáy, đặc biệt là trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thúc đẩy chính sách tăng lãi suất để chống lạm phát.

Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu để lạc quan.

Ý kiến của bạn