Tin tức

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

(VOVTV) - Ba chỉ số chứng khoán cùng giảm điểm khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại mức lãi suất chuẩn của Mỹ cao nhất trong ba năm sẽ bắt đầu khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Tác giả PV / VOV Washington
12/04/2022 05:39

Vào thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 11/04, chỉ số Nát-đát (Nasdaq) giảm 2,18% xuống còn gần 13.4112 điểm, với mức lỗ ngày càng sâu hơn trong giờ giao dịch cuối cùng khi các cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tỷ giá cao hơn. Chỉ số Đao Giôn (Dow Jones) giảm 1,19% về mức hơn 34.308 điểm. Còn chỉ số S&P 500 đã giảm 1,69% về mức hơn 4.412 điểm, sau khi đã giảm điểm trong cả tuần trước.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần - Ảnh 1.

Ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên hơn 2,79% cùng ngày 11/04, mức chưa từng ghi nhận kể từ tháng 01 năm 2019, do Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trước mắt.

Trong diễn biến có liên quan, trả lời phỏng vấn hãng CBS News ngày 10/04, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Dự trữ Liên bang Clíp-lần (Cleveland), bà Lo-rét-ta Mét-tơ (Loretta Mester) bày tỏ tin tưởng FED có thể kiểm soát lạm phát mà không gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế Mỹ./.

Ý kiến của bạn