Tin tức

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục trong ngày tân Tổng thống nhậm chức

(VOVTV) - Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/1 đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tác giả PV / VOVTV
21/01/2021 09:14

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch 21/1 tăng gần 258 điểm, tương đương 0,83% lên 31.188 điểm. Chỉ số  S&P 500 tăng gần 53 điểm, tương đương 1,39%, lên 3.851 điểm và Nasdaq Composite tăng 260 điểm, tương đương 1,97% lên 13.457 điểm.

Theo Reuters, kết quả kinh doanh vững chắc của Netflix đã tạo nên một phiên tăng mạnh cho những cổ phiếu hưởng lợi từ việc ở tại nhà trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục trong ngày tân Tổng thống nhậm chức - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/1 đóng cửa ở mức cao kỷ lục

Cụ thể, cổ phiếu của dịch vụ trực tuyến lớn nhất thế giới Netflix tăng 16,85% sau khi công ty tuyên bố không còn cần phải vay mượn hàng tỷ USD để chi cho các chương trình truyền hình và phim. 

Các cổ phiếu còn lại trong nhóm FAANG, bộ ngũ quyền lực bao gồm 5 công ty công nghệ lớn của Mỹ là Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Goolge đồng loạt tăng, trong đó cổ phiếu Google tăng 5,36%. Chỉ số NYSE FANG+TM tăng 4,77%.

"Đây là một phiên vượt trội của cổ phiếu công nghệ, khá hiếm gặp, trong 2 tháng qua khi giới đầu tư chuyển sang mua mạnh các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cảm cao với chu kỳ kinh tế", nhà phân tích chiến lược đầu tư Ross Mayfield của công ty Baird ở Milwaukee, Wisconsin nhận định. Theo ông Mayfield, xu hướng mua mạnh các cổ phiếu công nghệ lớn trong phiên này chịu tác động từ kết quả kinh doanh của Netflix. 

Xu hướng mua mạnh này diễn ra đúng vào ngày tân Tổng thống Biden nhậm chức, nhưng theo nhà phân tích Mayfield, tác động của sự kiện này và các hành động chính trị trong ngày, ví dụ như việc ông Biden ký hàng loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm, là không rõ ràng. Tuy nhiên, ông Mayfield cho biết, xu hướng tăng giá cổ phiếu có sự tác động của kỳ vọng vào gói kích cầu nghìn tỷ USD. Gói này được ông Biden đề xuất vào tuần trước.

Liz Miller, một chuyên gia tư vấn tài chính cũng đồng tình với nhận định trên và cho biết, các nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi gói kích thích kinh tế Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất.  

Trước đó một ngày, phố Walls cũng có phiên giao dịch khởi sắc khi ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen kêu gọi các nghị sỹ tạm bỏ qua vấn đề nợ nần và thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD để cứu vãn nền kinh tế Mỹ trong đại dịch Covid-19.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp đạt mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, với Dow Jones đã tăng khoảng 13% kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11, khi giới đầu tư đặt cược vào sự phục hồi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ vaccine ngừa Covid-19 và kế hoạch kích cầu với quy mô lớn hơn của chính quyền mới.

Gần như toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều tăng trong phiên chiều, với mức tăng mạnh nhất thuộc về các nhóm dịch vụ truyền thông, tiêu dùng không thiết yếu, và công nghệ.

Ý kiến của bạn