Tin tức

Chứng khoán ‘đỏ lửa’, nhà đầu tư nên làm gì?

Trên các diễn đàn về chứng khoán, nhiều nhà đầu tư băn khoăn trước lựa chọn bán cắt lỗ hay tiếp tục mua vào chờ thị trường hồi phục?

24/12/2021 07:00

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên đáng quên khi VN-Index giảm 20,71 điểm xuống 1.456,96 điểm. HNX-Index giảm 10,49 điểm xuống 442,61 điểm và UPCoM-Index giảm 1,47 điểm xuống 109,46 điểm.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn khá lạc quan vào sự hồi phục của thị trường.

Chứng khoán ‘đỏ lửa’, nhà đầu tư nên làm gì? - Ảnh 1.

Thị trường giảm sâu, nhà đầu tư nên bắt đáy hay cắt lỗ lúc này?

Theo nhóm chuyên gia thuộc Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), phiên giao dịch hôm qua áp lực bán có tính lan tỏa tới nhiều nhóm ngành, nhưng vẫn có một số nhóm đã thu hút dòng tiền ổn và tăng điểm bất chấp diễn biến thị trường chung như phân bón, dầu khí, xây dựng.

“Nhịp giảm điểm phiên 23/12 là cần thiết để làm mới dòng tiền cũng như thu hút lực cầu bắt đáy tham gia mới sau một thời gian khá dài chỉ số chỉ đi ngang cùng thanh khoản thấp”, báo cáo của Agriseco Research đánh giá.

Agriseco dự báo thị trường tiếp tục diễn biến kém tích cực trong ngắn hạn, do quán tính của lực cung tương đối mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại khi mặt bằng giá trở nên hấp dẫn trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, mặt bằng lãi suất thấp và các kênh đầu tư khác chưa thực sự hấp dẫn.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, không nên bán ra theo tâm lý thị trường chung mà chỉ thực hiện cơ cấu lại danh mục tại các nhịp hồi phục. Đối với các nhóm ngành có tiềm năng tăng giá tốt trong 2022 như bất động sản, xây dựng, ngân hàng, xuất khẩu có thể gia tăng tỷ trọng nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.420 - 1.430 điểm”, chuyên gia của Agriseco nhận định.

Tương tự, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng rủi ro vẫn tiềm ẩn nhưng thị trường có thể hồi phục sau điều chỉnh giảm. Theo VDSC, tín hiệu hiện tại cho thấy VN-Index cũng như rổ VN30 đang chuyển hướng rủi ro. Tuy vậy thị trường có động thái hỗ trợ và hồi nhẹ cuối phiên nên có khả năng sẽ có nhịp hồi phục nhỏ để kiểm tra lại cung cầu.

VDSC cho rằng nhà đầu tư nên cẩn trọng và nhịp hồi phục sắp tới có thể là cơ hội để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Công ty Chứng khoán Yuata Việt Nam (YSVN) nhận định thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay và VN-Index kiểm định lại ngưỡng 1,469 điểm. Các chỉ số đang giảm về các vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi do lực cầu giá thấp gia tăng tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu tăng lên nhóm cổ phiếu thép. Xu hướng ngắn hạn của thị trường nhìn chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35-40% danh mục và hạn chế bán ra ở các nhịp giảm mạnh trong phiên tới. Đặc biệt, các nhà đầu tư ngắn hạn đang nắm giữ ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép thì có thể duy trì vị thế nắm giữ do rủi ro ngắn hạn đã có chiều hướng giảm ở hai nhóm cổ phiếu này”, báo cáo của YSVN nêu.

Các chuyên gia đến từ Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cũng có nhận định thái lạc quan khi cho rằng thị trường có thể phục hồi trong phiên 24/12. “VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu như hỗ trợ trung hạn quanh 1.450 điểm được giữ vững. Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã nâng tỷ trọng lên mức cao khi tham gia bắt đáy trước đó có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và đứng ngoài quan sát thị trường”, báo cáo phân tích của SHS nêu.

Trong khi đó, dưới góc nhìn thận trọng, khối phân tích thuộc Chứng khoán Asean SC cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường trở nên kém tích cực hơn khi VN-Index giảm điểm khá mạnh kèm thanh khoản ở mức cao. Áp lực bán trải rộng trên toàn thị trường, tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Asean SC dự báo chỉ số VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm để VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.450 - 1.455 điểm và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.440 - 1.445 điểm.

Tuy nhiên sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

“Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu lại danh mục ở những phiên hồi phục kỹ thuật”, báo cáo Asean SC nêu.

Ý kiến của bạn