Tin tức

Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm nhờ những dữ liệu lạm phát tích cực từ Mỹ

(VOVTV) - Ngày 10/8, thị trường chứng khoán Âu-Mỹ tăng trở lại sau khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát tốt hơn dự kiến, qua đó làm dấy lên hy vọng Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm nhẹ chính sách lãi suất.

11/08/2022 10:49

Trong bối cảnh giá năng lượng giảm những tuần gần đây, chỉ số giá tiêu dùng thường niên tại Mỹ đã giảm xuống mức 8,5% trong tháng 7, từ mức cao nhất trong 40 năm là 9,1% trong tháng 6. Điều bất ngờ là chỉ số giá tiêu dùng hằng tháng không thay đổi. Theo giới phân tích, những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã qua giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" sẽ khiến FED giảm tốc độ tăng lãi suất. Các nhà đầu tư lo ngại lãi suất tăng quá cao có thể cản trở quá trình phục hồi kinh tế.

Chứng khoán phố Wall đồng loạt tăng điểm. Video: Reuters

Chứng khoán phố Wall đồng loạt tăng điểm sau thông tin trên. Theo đó, chỉ số Dow Jones tăng 1,5% lên mức 33.309,24. Chỉ số S&P tăng 2,1% lên mức 4.210,24 và chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq cũng tăng 2,9% lên mức 12.854,81.

Tại châu Âu, các sàn giao dịch cũng ghi nhận một ngày tăng điểm nhẹ dù giảm điểm vào đầu ngày. Theo đó, chỉ số chứng khoán FTSE trên sàn London tăng 0,3% lên mức 7.507,11. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 1,2% lên mức 13.700,93, chỉ số CAC 40 trên sàn Paris tăng 0,5% lên mức 6.523, 44 và EURO STOXX 50 tăng 0,9% lên 3.749,35.

Nhà phân tích Sylvain Bersinger từ Asteres nhận định mặc dù lạm phát tại Mỹ đã được dự báo sẽ chậm lại nhưng những dữ liệu mới cho thấy quá trình này diễn ra tốt hơn dự kiến. Lạm phát Mỹ "hạ nhiệt" sẽ giúp kiềm chế chính sách tăng lãi suất. Tuy nhiên, các nhà kinh tế và các quan chức FED cảnh báo lạm phát vẫn ở mức cao và vẫn có khả năng FED  lần thứ 3 liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. 

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô đã tăng nhưng vẫn dao động quanh những mức thấp nhất trong khoảng 6 tháng trở lại đây, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại kinh tế suy thoái khiến nhu cầu dầu giảm. Theo đó, giá dầu WTI tăng 1,2% lên mức 91,57 USD/thùng và giá dầu Brent biển Bắc tăng 0,8% lên mức 97,11 USD/thùng.

Nhà phân tích Edward Moya từ OANDA cho rằng thị trường sẽ không thể giảm sâu hơn. Theo nhà phân tích này, dù triển vọng kinh tế ảm đạm có thể dẫn tới nhu cầu giảm, nhưng trong bối cảnh triển vọng nguồn cung không mấy sáng sủa hiện nay thì giá dầu sẽ không thể bị kéo xuống thấp hơn nữa./.

Ý kiến của bạn