Tin tức

Chưa tìm được thủ phạm vụ 16 ô tô bị rạch lốp, sơn bẩn ở Linh Đàm, Hà Nội

Đại diện công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra về vụ 16 xe ô tô bị phá hoại bằng hình thức rạch lốp, cào xước xe, xịt sơn xung quanh xe,...trong đêm 9/4.

12/04/2023 07:18

Theo ông Nguyễn Hải Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, đến nay vẫn chưa tìm được kẻ gian chọc thủng lốp ô tô ở khu đô thị Linh Đàm. "Quan điểm của UBND phường Hoàng Liệt là xử lý nghiêm vụ việc, tránh gây hoang mang cho cư dân, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn".

Chưa tìm được thủ phạm vụ 16 ô tô bị rạch lốp, sơn bẩn ở Linh Đàm, Hà Nội - Ảnh 1.

16 ô tô bị rạch lốp, cào xước, sơn bẩn xe tại Linh Đàm

Trước đó, theo thông tin ban đầu, sáng 10/4, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nắm được thông tin nhiều xe ô tô bị xịt lốp, gạch xước sơn… tại vỉa hè của bờ hồ Linh Đàm, đối diện tòa nhà chung cư HH Linh Đàm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khả năng trong đêm 9/4 và rạng sáng 10/4, kẻ xấu dùng vật sắc bằng kim loại để rạch lốp, sơn bẩn của 16 xe ô tô dừng đỗ tại khu vực này.

Theo nhân chứng, vào khoảng 0h ngày 10/4, khi đang ngồi trong xe ô tô của mình thì thấy có tiếng động, nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đang chọc lốp một chiếc xe: "Người này nhìn xung quanh rồi mới rạch lốp xe nhưng khi thấy đèn trong xe ô tô của tôi sáng thì nhanh chóng đi mất. Lúc đầu, tôi không nghĩ họ đi chọc lốp, sáng nay khi nhiều người nói mới nhớ lại hành động của người mặc đồ đen đêm qua".

Chưa tìm được thủ phạm vụ 16 ô tô bị rạch lốp, sơn bẩn ở Linh Đàm, Hà Nội - Ảnh 2.

Có những ô tô bị rạch cả 2 lốp

Anh N.T.H. (trú P.Hoàng Liệt) là nạn nhân của vụ việc cho biết: "Vào khoảng 7h15 sáng 10/4, khi ra lấy xe đi làm, anh phát hiện lốp sau xe đã bị hết hơi. Sau khi bơm lên, anh H. phát hiện vết thủng rất to, không thể vá lại. "Lúc này, tôi nhìn sang các xe xung quanh thì thấy ít nhất 4 xe bị rách ở lốp sau và nhìn thấy rõ vết đâm giống như bị dao bấm đâm vào. Với vết đâm như vậy buộc chúng tôi phải thay lốp, tính theo giá thị trường, giá mỗi lốp xe từ 3 - 3,5 triệu đồng. Có một số xe bị cào xước sơn, hay bị sơn bẩn lên xe", anh H. bức xúc nói.

Theo anh H., trước đây khu vực này từng xảy ra một vài vụ đập gương, bắn vỡ kính xe. Lần này số lượng xe bị đâm thủng lốp rất lớn nên anh và những chủ xe mong cơ quan điều tra vào cuộc sớm để tránh những phát sinh tiếp theo.

Hiện vụ việc đang khẩn trương được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn