Tin tức

Chủ tịch Trung Quốc: Thực thi chính sách Covid-19 hiện hành 'cho đến khi giành thắng lợi cuối cùng'

(VOVTV) - Phát biểu trong chuyến làm việc tại Vũ Hán – nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc ngày 28/6, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình tái khẳng định chiến lược chống dịch hiện nay của Trung Quốc là “kinh tế và hiệu quả nhất”, do vậy sẽ thực hiện “cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng”.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
29/06/2022 18:16

Tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi nước này quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch, giảm 1/2 thời gian cách ly tập trung cho người nước ngoài từ 14 ngày xuống 7 ngày, một động thái nới lỏng dần các biện pháp hạn chế biên giới.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình mô tả dịch Covid-19 là một phép thử lớn, đồng thời khẳng định Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc đặt con người và tính mạng lên trên hết, kiên trì “không Covid-19 năng động”, nhưng cũng sẽ liên tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tùy theo thời điểm và hoàn cảnh.

Chủ tịch Trung Quốc: Thực thi chính sách Covid-19 hiện hành 'cho đến khi giành thắng lợi cuối cùng' - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình làm việc tại Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Chủ tịch Trung Quốc, do là quốc gia có dân số lớn, nếu thực hiện “miễn dịch tập thể”, “hậu quả sẽ khó lường” và việc nước này thực hiện chính sách “không Covid-19 năng động” đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định dựa trên tôn chỉ, mục đích của đảng và điều kiện quốc gia của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố thà chấp nhận một số tác động tạm thời đối với phát triển kinh tế, còn hơn làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Ông cho rằng các biện pháp phòng chống dịch của Trung Quốc là “kinh tế và hiệu quả nhất”, khẳng định Trung Quốc có đủ khả năng và thực lực để thực hiện chính sách hiện nay “cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng”.

Trước áp lực lớn của dịch bệnh, ông yêu cầu Trung Quốc vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế, cũng như sản xuất và đời sống của người nhân ít bị ảnh hưởng, đồng thời phấn đấu đạt mức phát triển kinh tế tương đối tốt trong năm nay.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn