Tin tức

Chủ tịch Trung Quốc ký văn bản chỉ đạo các hoạt động quân sự phi chiến tranh

(VOVTV) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã ký ban hành một bản đề cương thử nghiệm về các hoạt động quân sự phi chiến tranh.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
14/06/2022 14:46

Văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6 và được đánh giá là sẽ chuẩn hóa và cung cấp cơ sở pháp lý cho quân đội Trung Quốc thực hiện các nhiệm vụ phi quân sự nhưng có thể giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc ký văn bản chỉ đạo các hoạt động quân sự phi chiến tranh - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Văn bản vừa được ông Tập Cận Bình ký ban hành có tên “Cương yếu các hành động quân sự phi chiến tranh của quân đội (bản thử nghiệm)”.

Theo Tân Hoa xã, bản đề cương nhằm ngăn chặn và hóa giải các rủi ro và thách thức, xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích an ninh và phát triển cũng như hòa bình thế giới và ổn định khu vực, đổi mới phương thức sử dụng sức mạnh quân sự và chuẩn hóa việc tổ chức thực hiện các hoạt động quân sự phi chiến tranh của quân đội, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả sứ mệnh và nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, các hoạt động quân sự phi chiến tranh thường bao gồm cứu trợ thiên tai, viện trợ nhân đạo, chống khủng bố, hộ tống hàng hải hay gìn giữ hòa bình...

Các nhà phân tích cho biết, bằng cách thực hiện các hoạt động này ở nước ngoài, trong một số trường hợp, quân đội Trung Quốc có thể ngăn chặn tác động lan tỏa của những bất ổn trong khu vực ảnh hưởng đến Trung Quốc, đảm bảo các tuyến đường vận chuyển quan trọng cho các nguyên liệu chiến lược như dầu mỏ, hoặc bảo vệ các khoản đầu tư, dự án và nhân sự của Trung Quốc ở nước ngoài. Do vậy, bản đề cương được mô tả là có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Với 6 chương và 59 điều, bản đề cương đã tổng kết kinh nghiệm tích lũy từ các nhiệm vụ và thực tiễn đã qua, rút ra thành quả từ các nghiên cứu lý luận quân sự và dân sự, chuẩn hóa các nguyên tắc cơ bản, tổ chức và chỉ huy, các loại hình hoạt động, các hoạt động hỗ trợ và công tác chính trị, nhằm cung cấp cơ sở pháp lý để quân đội Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự phi chiến tranh.

Ý kiến của bạn