Tin tức

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi sớm tìm ra biện pháp phù hợp giải quyết vấn đề Ukraine

(VOVTV) - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 21/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn nội dung cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Biden cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên liên quan cần tập trung vào hiện tại, đối mặt với tương lai và tìm ra biện pháp phù hợp.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
22/03/2022 09:21

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan và công bằng trong vấn đề Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn chủ trương hòa bình và phản đối chiến tranh, ủng hộ việc duy trì luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản được thừa nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp quốc và ủng hộ một nền tảng chung toàn diện, hợp tác bền vững.

Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến 6 điểm về tình hình nhân đạo ở Ukraine và tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine cùng các nước bị ảnh hưởng khác. Tất cả các bên liên quan cần ủng hộ đối thoại và đàm phán giữa Nga – Ukraine cũng như các kết quả đàm phán. Mỹ và NATO nên tiến hành đối thoại với Nga để giải quyết điểm mấu chốt của cuộc khủng hoảng Ukraine và những lo ngại an ninh của Nga, Ukraine.

0804_1.jpg

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tình hình càng phức tạp thì càng phải bình tĩnh, lý trí, tạo không gian cho hòa bình và dư địa cho đàm phán chính trị. Điều quan trọng là các bên liên quan phải thể hiện ý chí chính trị, tập trung vào hiện tại, đối mặt với tương lai và tìm ra giải pháp thích hợp. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại và đàm phán, tránh gây thương vong cho dân thường, ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo, thực hiện ngừng bắn càng sớm càng tốt.

Giải pháp dài hạn nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cường quốc, loại bỏ tâm lý Chiến tranh lạnh, không đối đầu, từng bước xây dựng một cấu trúc an ninh toàn cầu và khu vực cân bằng, hiệu quả, bền vững. Trung Quốc đã và đang nỗ lực vì hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn