Tin tức

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

(VOVTV) - Phát biểu khi gặp Tổng thống Pháp và lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/4 cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên cần tạo điều kiện cho đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin, trong khi Trung Quốc và châu Âu cần đối thoại và hợp tác trước tình hình quốc tế biến động phức tạp và khủng hoảng Ukraine khó khăn kéo dài.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
07/04/2023 10:50

Ông Tập Cận Bình cho biết đã tiến hành cuộc hội đàm “thân thiện và sâu sắc” với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Về quan hệ song phương, ông cho rằng, ổn định là đặc điểm nổi bật và tài sản quý báu trong quan hệ Trung-Pháp, “đáng được hai bên chăm sóc cẩn thận”.

Ông kêu gọi hai nước tận dụng tốt các kênh liên lạc song phương, duy trì liên lạc chặt chẽ giữa nguyên thủ hai nước, tổ chức cuộc họp mới của 3 cơ chế đối thoại cấp cao Trung-Pháp về chiến lược, kinh tế tài chính, giao lưu nhân dân và văn hóa trong năm nay.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Bắc Kinh ngày 6/4/2023. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông cũng khẳng định việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển chất lượng cao và mở cửa trình độ cao, “sẽ mang lại cho Pháp những cơ hội thị trường rộng lớn hơn”, cho biết Trung Quốc sẵn sàng đi sâu hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực như nông nghiệp và thực phẩm, hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân dân sự, đồng thời vun đắp các điểm tăng trưởng hợp tác mới như thương mại dịch vụ, phát triển xanh và đổi mới công nghệ, ủng hộ hai bên xây dựng Trung tâm trung hòa carbon và phối hợp tăng cường đào tạo nhân tài.

Trong quan hệ với châu Âu, tại cuộc gặp riêng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và cuộc gặp chung hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, hai bên cần kiên trì đối thoại và hợp tác, chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu trong bối cảnh tình hình quốc tế biến đổi phức tạp, khủng hoảng Ukraine kéo dài và khó giải quyết, đà phục hồi của kinh tế thế giới sau đại dịch còn yếu, thị trường tài chính quốc tế bất ổn và các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.

Theo ông, Trung Quốc và EU nên tập trung vào hợp tác, đi sâu đối thoại trao đổi về những vấn đề trong hợp tác kinh tế thương mại, nhằm đạt được các thỏa thuận cả hai bên đều có thể chấp nhận thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc là đối tác quan trọng của châu Âu trong giải quyết các thách thức như năng lượng, lạm phát và nâng cao khả năng cạnh tranh.”

Ông tái khẳng định lập trường của Trung Quốc là thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cho rằng không có “linh đan diệu dược” cho vấn đề này. “Các bên cần bắt đầu từ chính mình, tạo điều kiện đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin”. Ông cho biết, Trung Quốc ủng hộ châu Âu phát huy vai trò trong giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine, sẵn sàng cùng với Pháp đưa ra lời kêu gọi chung với cộng đồng quốc tế, cũng như duy trì liên lạc với Pháp và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, “bất cứ ai trông đợi Trung Quốc thỏa hiệp nhượng bộ về vấn đề Đài Loan đều là ảo tưởng và sẽ chỉ tự ném đá vào chân mình”.

Ý kiến của bạn