Tin tức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

(VOVTV) - Sáng nay, 27/11, trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản; gặp mặt đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước.

Tác giả Vũ Dũng / VOV
27/11/2023 17:09

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hơn nữa; tạo dựng sự tin cậy, sự gắn bó hơn nữa, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Báo cáo Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, thời gian qua, Đại sứ quán đã nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước, thúc đẩy thắt chặt quan hệ chính trị tin cậy, tham gia chuẩn bị kỹ lưỡng các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Các giới, chính đảng của Nhật Bản đều rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Văn Hiệu báo cáo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ.jpg

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu báo cáo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đại sứ quán cũng tập trung thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh tế; hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối, hợp tác hiệu quả và đây là điểm sáng của năm nay. Đại sứ cho biết, lực lượng trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng, tích cực đóng góp cho sở tại và đều mong muốn cống hiến cho quê hương, đất nước, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Hiện nay, Nhật Bản có nhu cầu lớn về lao động và hợp tác tích cực với Việt Nam trong lĩnh vực này. Số người Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản hiện khoảng 400 nghìn người. Với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tăng nhanh thời gian qua, hiện có khoảng 520 nghìn người, Đại sứ quán nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tích cực thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và đạt kết quả tốt. Thông báo về tình hình trong nước thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, tích cực, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến thành công trong lĩnh vực đối ngoại trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, nhân dân. Có những sự kiện đối ngoại chưa có tiền lệ, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hai bên đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước

Về chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao và năm nay hai bên đã tổ chức tới 500 hoạt động kỷ niệm. Trước đó, Hoàng thái tử Akishino và Công nương thăm chính thức Việt Nam, chuyển tới Chủ tịch nước thông điệp của Nhà vua Nhật Bản về quan hệ hai nước và chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam lần này. Đây là hai sự kiện quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản có chiều sâu chính trị rất cao, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục thực hiện thỏa thuận cấp cao hai nước, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của Nhật Bản, đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" trong chuỗi sản xuất của Nhật Bản, thúc đẩy Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho VN; đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác.

Cùng với đó là đề cao thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là phát huy vai trò của gần 100 cặp địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Với 520 nghìn người Việt Nam tại Nhật Bản, yêu cầu bảo hộ công dân là rất quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán thực hiện tốt nhiệm vụ này. Đại sứ quán cũng cần làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hiệu quả hơn.

Tiếp đó, cũng tại trụ sở Đại sứ quán, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp, trong đó có những người đã sinh sống, làm việc tại Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỷ trước và đại biểu thế hệ 7x, 8x, 9x tiêu biểu.

Quang cảnh buổi gặp mặt.jpg

Quang cảnh buổi gặp mặt

Vui mừng được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đại biểu chia sẻ về những nỗ lực cố gắng để đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu học tập làm việc, đóng góp cho cộng đồng sở tại và hợp tác hai nước. Có một số người được Nhà nước Nhật Bản ghi nhận coi trọng và tặng Huân chương; tin tưởng sau chuyến thăm này của Chủ tịch nước, quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Các nhà khoa học đề nghị Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với Nhật Bản để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, nhất là thông qua thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng quản trị nhà nước, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và tự hào về những thành tựu mà các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp cho sở tại cũng như quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới đất nước cũng như kết quả tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản 50 năm vừa qua có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là các thế hệ người Việt Nam có nhiều đóng góp, các đại biểu ưu tú tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: "Tôi nghĩ cũng nhờ những đại biểu ưu tú như thế này mà Chính phủ Nhật Bản, chính quyền các địa phương, giới trí thức khoa học và kể cả doanh nghiệp nhìn về người Việt Nam sẽ khác đi. Người ta sẽ trân trọng và quý mến hơn người Việt Nam. Người ta cảm thấy rằng là người Việt Nam chăm chỉ, cần cù thông, minh khéo, léo kiên cường và hơn hết người ta thấy chúng ta có một cái sự tin cậy, chân thành của một người bạn, người mà có thể là hợp tác lâu dài. Chính điều đó đã góp phần rất tốt đẹp để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả to lớn như hiện nay và cũng là nền tảng để chúng ta hướng tới một giai đoạn mới tốt đẹp hơn, bền vững hơn, sâu sắc hơn trong chặng đường quan hệ hai nước trong thời gian sắp tới."

Nhắc lại mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Chủ tịch nước cho rằng để đạt mục tiêu đó cần sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó có người Việt Nam trên toàn cầu. Chủ tịch nước tán thành với quan điểm cho rằng người Việt Nam tại Nhật Bản coi Nhật Bản là nhà, Việt Nam là quê hương, tiếp tục cố gắng cống hiến cho cộng đồng sở tại, đồng thời đóng góp cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các em học sinh người Việt Nam sinh ra và học tập tại Nhật Bản.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các em học sinh người Việt Nam sinh ra và học tập tại Nhật Bản

Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục cống hiến khẳng định năng lực, phẩm chất của người Việt Nam, qua đó tạo dựng được niềm tin yêu của người Nhật Bản, tạo nền tảng chắc chắn nhất để duy trì và thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Ý kiến của bạn