Tin tức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm Trung thu với thiếu nhi tỉnh Bình Phước

Chủ tịch nước chúc thiếu nhi cả nước mùa Trung thu thật vui tươi, thật đầm ấm. Luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kết quả đã đạt được và ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn.

28/09/2023 07:19

Tối 27/9, tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, diễn ra chương trình Đêm hội trăng rằm 2023 “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với chủ đề: "Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Ngoài điểm cầu tại Bình Phước, chương trình được phát sóng trực tuyến trên các trang cộng đồng của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” và được kết nối trực tuyến với 14 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố là Hà Giang, Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Kiên Giang. Riêng tại điểm cầu chính Bình Phước có 1.000 em thiếu nhi tham dự Đêm hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm Trung thu với thiếu nhi tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Trung thu với thiếu nhi tỉnh Bình Phước

Được tổ chức cao điểm từ ngày 19/9 đến ngày 29/9 năm nay, Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã và đang được Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội tổ chức với nhiều hoạt động phong phú với hơn 5 triệu chiếc lồng đèn và phần quà trung thu trao tặng cho các em thiếu nhi cả nước. Đây là món quà đêm Trung thu dành cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cháu đang sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các cháu ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; các cháu đang sống trong các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các cháu mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các cháu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mở đầu Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức đêm nay tại Bình Phước là các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn do các em thiếu nhi trong trang phục rực rỡ biểu diễn, là những tiết mục ca nhạc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, màn trống hội múa lân, các câu chuyện ý nghĩa được dẫn dắt bởi chú Cuội, chị Hằng.

Phát biểu tại Đêm hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới các em thiếu niên, nhi đồng cả nước lời thăm hỏi thân thương, trìu mến nhất: "Tôi rất vui khi biết rằng, mỗi em, mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là nỗ lực học tập, đạt nhiều thành tích; lễ phép, đoàn kết; có tấm lòng yêu thương và chia sẻ với mọi người. Tôi mong các em, các cháu hãy luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kết quả đã đạt được và ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn. Chúc các cháu có một đêm trung thu, mùa Trung thu thật vui tươi, thật đầm ấm".

Chủ tịch nước khẳng định, quan tâm, chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi biết rằng, thời gian qua, nhiều tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đã đồng hành, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa để chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch nước hoan nghênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều năm qua tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, đặc biệt là vào dịp Trung thu với nhiều chủ đề, tại các vùng miền khác nhau, góp phần mang đến cho các em, các cháu cơ hội “cùng vui chơi, cùng nhau rước đèn ông sao, cùng nghe kể lại sự tích chị Hằng, chú Cuội”.

Chủ tịch nước mong Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội cùng tiếp tục chung tay để “năm nào các cháu thiếu niên, nhi đồng cũng được vui chơi, sáng tạo, chia sẻ niềm vui”.

Chủ tịch nước mong muốn các cơ quan trung ương, địa phương phát huy tốt tinh thần chăm sóc, giáo dục bảo vệ thiếu niên nhi đồng, mang đến cho các cháu môi trường học tập lành mạnh, vui chơi giải trí, hoàn thiện nhân cách và phát triển.

Tại chương trình Đêm hội trăng rằm, 100 em thiếu nhi, trong đó 50 em thiếu nhi đại diện cho các em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước đã được nhận một phần quà Trung thu, học bổng 2 triệu đồng của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng; đồng thời mỗi em được nhận học bổng 2 triệu đồng của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm đồng hành. Hơn 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham dự chương trình cũng được nhận 1 chiếc lồng đèn trung thu và phần quà trị giá 350 ngàn đồng.

Trước đó, trong chiều 27/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khánh thành Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; tặng quà các em học sinh, đội viên tại Trường Tiểu học Tân Xuân C, phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng 2 phòng máy tính bao gồm 40 máy vi tính cho Trường Tiểu học Tân Xuân C.

Ý kiến của bạn