Tin tức

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ các nước trình Quốc thư và chào từ biệt

(VOVTV) - Chiều 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Bangladesh trình Quốc thư; tiếp Đại sứ Mozambique chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tác giả Vũ Dũng / VOV
29/01/2024 22:58

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Ba Lan Aleksander Surdej nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025). Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Ba Lan Aleksander Surdej nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Ba Lan Aleksander Surdej nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Ba Lan bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn và mong muốn thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, qua đó góp phần thắt chặt tin cậy chính trị.

Đại sứ Ba Lan Aleksander Surdej trình Chủ tịch nước Quốc thư.jpg

Đại sứ Ba Lan Aleksander Surdej trình Chủ tịch nước Quốc thư

Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử cũng như cách tiếp cận để phát triển kinh tế xã hội hiện nay, Đại sứ Ba Lan mong muốn, hai bên thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính sách công, lao động, các lĩnh vực hợp tác mới nhất là khoa học, địa chất. Cùng với đó là hợp tác văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Đại sứ bày tỏ ấn tượng có nhiều nghệ sỹ piano trẻ, tài năng của Việt Nam tham gia các cuộc thi tại Ba Lan. Trước đây đã có nhiều người Việt Nam sang học tập tại Ba Lan, Ba Lan mong muốn tiếp tục tiếp nối truyền thống này. Hiện tại Ba Lan có cộng đồng người Việt Nam rất năng động sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp vào sự phát triển của Ba Lan.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời mời của Tổng thống Ba Lan; mong sớm đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Ba Lan.

Tán thành với Đại sứ Ba Lan về các nội dung tăng cường quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đại sứ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế - thương mại song phương, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân; từ đó mở rộng ra các lĩnh vực hợp tác khác. Nhắc lại câu thơ “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan” của nhà thơ Tố Hữu, Chủ tịch nước cho biết, người dân Việt Nam luôn dành tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Ba Lan; mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam đến thăm, học tập, làm việc tại Ba Lan và nhiều người Ba Lan đến thăm Việt Nam để cảm nhận sâu sắc hơn đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, sau 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai, hợp tác hai nước đạt kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường tin cậy chính trị, ngoại giao, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Nhà Vua Tây Ban Nha sớm thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, nếu tận dụng tốt các cơ chế hợp tác như EVFTA, EVIPA … thì kim ngạch thương mại song phương sẽ còn tăng lên thời gian tới. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam đã sang nghiên cứu, học tập về công nghệ, cơ sở hạ tầng, giao thông – là những thế mạnh của Tây Ban Nha.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Người Việt Nam rất yêu bóng đá, trong đó có bóng đá Tây Ban Nha, Chủ tịch nước cho rằng, điều này góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Đại sứ Tây Ban Nha cho rằng, hai nước đang ở giai đoạn rất thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là năm 2024, hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai”. Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, cho thấy Tây Ban Nha coi trọng và tin tưởng vào tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất là về khoa học công nghệ. Ngoài ra, những năm qua, hợp tác về du lịch, văn hóa hai nước ngày càng mạnh mẽ, Tây Ban Nha mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân, đón người Việt Nam thăm, học tập và làm việc tại Tây Ban Nha.

Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala trình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Quốc thư.jpg

Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala trình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Quốc thư

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời mời của Nhà Vua Tây Ban Nha mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sớm thăm Tây Ban Nha.

Tiếp Đại sứ Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Đại sứ dành nhiều tình cảm cho đất nước, con người Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam và Bangladesh có mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt, có nhiều điểm tương đồng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman

Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời và mong sớm đón Tổng thống Bangladesh thăm Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, hỗ trợ nhau cùng phát triển bởi nền kinh tế hai nước có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Bangladesh tăng cường hợp tác với ASEAN và mong muốn Bangladesh ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đại sứ Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman trình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Quốc thư.jpg

Đại sứ Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman trình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Quốc thư

Đại sứ Bangladesh bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đất nước mà Đại sứ dành nhiều tình cảm và đã làm việc rất thành công. Đại sứ mong muốn hai nước chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển. Bangladesh mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là khi hai bên đã có biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực này. Cùng với đó là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục; thông tin và truyền thông; an ninh mạng; hợp tác mở đường bay thẳng để tăng cường giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời thăm hỏi, lời mời của của Tổng thống Bangladesh mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sớm thăm Bangladesh.

Tiếp đó trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Mozambique Leonardo Rosario Manuel Pene chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng vào thành tựu trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Mozambique Leonardo Pene chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Mozambique Leonardo Pene chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Mong muốn quan hệ Việt Nam và Mozambique phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực khác. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Mozambique sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy hợp tác, làm việc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư. Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Mozambique tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước này. Ngoài ra, hai bên cũng cần triển khai các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công nghệ, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Mozambique trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và cho biết, sau thời gian công tác ở Việt Nam, ông đã gắn bó, dành tình cảm sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam. Đại sứ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước và các cơ quan chức năng Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực. Sắp tới dù nhận nhiệm vụ nào, Đại sứ cũng sẽ luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ Việt Nam – Mozambique./.

Ý kiến của bạn