Kinh doanh

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tôi sợ lỗ tăng, chứ không sợ lãi thụt lùi'

(VOVTV) - Đây là chia sẻ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại ĐHĐCĐ 2021 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, HOSE: SAS) được tổ chức trực tuyến vào sáng ngày 30/6/2021.

Tác giả Hữu Hưng / VOVTV
30/06/2021 19:07

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết: “Nói thật, chúng ta phải có vaccine, nếu không thì không thể kìm chế được dịch bệnh. Chúng ta không thể đóng cửa hoàn toàn vì nếu đóng cửa, thiệt hại kinh tế còn khủng khiếp hơn nữa. Tuy nhiên, Việt Nam là một miền đất rất hứa hẹn trong tương lai và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài”.

Riêng về ngành hàng không, các hãng hàng không hành khách đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời các nhà ga và dịch vụ liên quan tới quốc tế cũng bị thiệt hại, dù nhẹ hơn. “Các công ty không có khách, không bán hàng được, nhưng vẫn phải giữ đội ngũ nhân viên, bảo trì và bảo quản cửa hàng”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tôi sợ lỗ tăng, chứ không sợ lãi thụt lùi' - Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên SASCO. Ảnh: VH

“Tuy nhiên, trong lúc khó khăn như thế này, mới thấy được tài quản lý lãnh đạo của các công ty đó như thế nào. Chúng ta phải giữ những đồng vốn của công ty. Công ty SASCO lãi thụt lùi, nhưng không lỗ. Tôi sợ lỗ tăng, chứ không sợ lãi thụt lùi. Đây đã là thành công của ban điều hành và quản lý.

Khi đã có vaccine Covid-19 và hộ chiếu vaccine, hy vọng Việt Nam sẽ dần dần mở cửa trong quý 3 hoặc quý 4/2021”, ông cho biết.

Trong đại dịch Covid-19, SASCO đã vững tay lái, mạnh tay chèo để vượt qua cơn giông bão. Hy vọng với hộ chiếu vaccine và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, tôi nghĩ Việt Nam vẫn là ngọn cờ đầu trong khu vực.

Theo Tổng Giám đốc Đoàn Thị Mai Hương, việc làm ăn của SASCO vẫn tiếp diễn theo đúng dự báo cho tới tháng 4/2021, nhưng sau đó dịch bệnh lại bùng phát. Đến nay TP.HCM đang nằm trong cao điểm của dịch bệnh và hầu như các chuyến bay từ Tp.HCM đều bị dừng.

Kết quả kinh doanh đến tháng 5, SASCO có lãi 17 tỷ đồng, nhưng tháng 6 lại lỗ. Doanh thu hoạt động 6 tháng ước 199 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sản xuất kinh doanh đang lỗ 24.8 tỷ đồng, nhưng được bù lại bằng hoạt động tài chính và các khoản được chia từ các công ty con. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9 tỷ đồng.

“Ngoài ra, theo chỉ thị 10 của UBND TP.HCM, các quầy hàng không thiết yếu và các nhà hàng của Công ty đều phải đóng cửa. Công ty đang có nguồn thu chủ yếu từ các hoạt động ngoài sân bay, như xuất nhập khẩu và phân phối hàng trong nội địa”, bà Hương cho biết.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, việc làm ăn của SASCO chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi thị trường quốc tế còn chưa mở lại.

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tôi sợ lỗ tăng, chứ không sợ lãi thụt lùi' - Ảnh 2.

Nguồn: VietstockFinance

SASCO dường như đang bi quan về việc làm ăn khi đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần giảm gần 16%, trong khi lãi trước thuế giảm tới 89% so với thực hiện năm 2020, lần lượt đạt 964 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận giảm mạnh hơn doanh thu nhiều khả năng là do Công ty dự kiến doanh thu tài chính năm 2021 giảm 161 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2020, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đóng góp phần lớn trong lãi ròng của Công ty.

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tôi sợ lỗ tăng, chứ không sợ lãi thụt lùi' - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu SASCO

Trong đó, sự bi quan của SASCO thể hiện qua việc dự báo lỗ hơn 61 tỷ đồng từ mảng kinh doanh nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay trong năm nay.

Với nhà ga quốc tế, SASCO lên kế hoạch tổng doanh thu tăng 32% lên hơn 512 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế giảm gần 27% xuống gần 79 tỷ đồng. Kế hoạch này được đưa ra với giả định hoạt động kinh doanh khai thác sẽ trở lại từ đầu tháng 7 với doanh thu dự kiến đạt mức hồi phục bình quân 30% trong quý 3/2021 và bình quân 41% vào quý 4/2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn duy trì hoạt động tối thiểu để phục vụ các chuyển bay quốc tế đưa du khách về nước.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, SASCO đã chi hơn 80 tỷ đồng cho việc chi trả cổ tức với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt vào ngày 16/4. Với 73 tỷ đồng lãi sau thuế còn lại, Công ty sẽ giữ lại để đảm bảo dòng tiền dự phòng trong bối cảnh Covid-19.

Ý kiến của bạn