Thể thao

Chủ tịch Barcelona bắt Koeman thay đổi chiến thuật

(VOVTV) - Mùa giải 2020/21 chỉ được Barcelona xem là một giai đoạn chuyển giao. Điều tích cực là sau khởi đầu tệ hại, HLV Ronald Koeman dường như đã tìm được công thức chiến thắng, với cơ hội giành cú đúp quốc nội sau khi đã vô địch Cúp Nhà vua đầy thuyết phục.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
15/05/2021 22:04

Mặc dù vậy, ở La Liga, Barcelona của Koeman không còn quyền tự quyết. Kém tới 4 điểm so với đội đầu bảng Atletico Madrid trong bối cảnh chỉ còn lại 2 vòng đấu, hy vọng vô địch với Blaugrana đang trở nên khá mong manh. Rất nhiều khả năng danh hiệu Copa del Rey sẽ là lần duy nhất gã khổng lồ xứ Catalunya được ăn mừng vô địch mùa này.

Điều người Barcelona quan tâm hơn có lẽ là kỳ chuyển nhượng tới, thời điểm vô cùng quan trọng cho công cuộc chuyển giao. Chủ tịch Joan Laporta đang phải nỗ lực hết sức để đưa Blaugrana vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời vẫn có thể nâng cấp sức mạnh CLB cho một mùa bóng mới thành công hơn. Theo Mundo Deportivo, ông Laporta đã yêu cầu HLV Koeman quay trở lại dùng sơ đồ 4-3-3, vốn đã đi vào truyền thống và văn hoá bóng đá của Camp Nou.

tải xuống (5).jfif

HLV Ronald Koeman. Ảnh: Reuters

Sau vô số thử nghiệm sơ đồ chiến thuật, mùa này Koeman đang trung thành với hàng thủ ba người. Nhưng đó không bao giờ là một giải pháp lâu dài cho một đội bóng đặc biệt như Barcelona, và quan trọng hơn, sơ đồ của Koeman tỏ ra thiếu hiệu quả trong những thời điểm quyết định của mùa giải, điển hình là trận hoà Levante gần đây.

Trong cuộc họp vào ngày hôm qua giữa Laporta, Rafael Yuste và Koeman, những thiếu sót này đã được thảo luận cùng với một số phương án cho mùa giải tới. Theo đó, chủ tịch Laporta vẫn mong Koeman sẽ duy trì truyền thống 4-3-3 và thương hiệu bóng đá tấn công.

Laporta đánh giá cao những đóng góp của nhà cầm quân người Hà Lan khi ông đến dẫn dắt CLB vào một thời điểm vô cùng khó khăn. Chủ tịch Barcelona cũng thảo luận với HLV này về những mục tiêu tiềm năng cho thị trường chuyển nhượng sắp tới.

Ý kiến của bạn