Thể thao

Chủ tịch Barca bị tố hành động mờ ám, bỏ Messi để chọn Super League

Theo cựu cố vấn Jaume Llopis, có rất nhiều điểm khuất tất, mờ ám trong cuộc chia tay lịch sử giữa Barca và Messi cuối tuần qua.

11/08/2021 10:10

Lionel Messi chính thức rời Barcelona để chuyển sang đầu quân cho Paris Saint-Germain. Dù thông tin được công bố từ 6 ngày trước, nhưng các CĐV Barca vẫn chưa hết bất ngờ.

Theo kế hoạch, Barca ký hợp đồng mới với Messi vào ngày 5/8 khi hai bên đạt thỏa thuận gia hạn thêm 5 năm từ trước. Tuy nhiên, Barca bất ngờ thông báo với Messi rằng đôi bên không thể tiếp tục vì vướng phải rào cản tài chính, cụ thể là giới hạn quỹ lương của LaLiga.

Chiều 6/8, Chủ tịch Joan Laporta trả lời báo chí rằng những cản trở từ LaLiga khiến Barca đánh mất Messi. Lời giải thích của Laporta không khiến cựu cố vấn Jaume Llopis của Barca hài lòng. Ông từ chức bởi Laporta đã nuốt lời.

Chủ tịch Barca bị tố hành động mờ ám, bỏ Messi để chọn Super League - Ảnh 1.

Messi khóc trong ngày chia tay Barca.

"Tôi buộc phải từ chức bởi thất vọng quá nhiều về Joan Laporta. Ông ta không hoàn thành lời hứa trong cuộc bầu cử chủ tịch. Khi ấy, ông ấy nói rằng sẽ thuyết phục Messi ở lại CLB", Llopis khẳng định. Theo cố vấn của dự án Espai Barca, lý do Laporta đưa ra không hợp lý.

Ban đầu, Barca không thể ký hợp đồng với Messi bởi quỹ lương CLB vượt quá 95% so với mức trần theo quy định của LaLiga.

Ngày 4/8, LaLiga ký thỏa thuận bán cổ phần giải đấu cho Quỹ đầu tư CVC. Phía đối tác có trụ sở ở Luxembourg trả 2,7 tỷ euro để có quyền sở hữu 10% doanh thu của LaLiga trong 10 năm. Thỏa thuận này giúp các CLB, trong đó có Barca, nhận một khoản tiền nóng để trang trải chi phí.

Nếu đồng ý, Barca sẽ nhận 208 triệu euro và được chi 42 triệu euro (25% trong số này) để gia hạn hợp đồng với Messi. Dù vậy, Laporta từ chối tiền của CVC. Llopis cho rằng Barca đã chủ động lắc đầu với phương án khả dĩ nhất để gia hạn với Messi. Ông tố Laporta cũng "không minh bạch" trong việc tìm giải pháp giữ chân cầu thủ hay nhất lịch sử.

Chủ tịch Barca bị tố hành động mờ ám, bỏ Messi để chọn Super League - Ảnh 2.

Laporta không muốn giữ Messi?

"Là thành viên của Barca, chúng tôi có quyền được biết sự thật rằng chuyện gì đã xảy ra. Có quá nhiều điều khuất tất, mờ ám trong vấn đề này.

Hôm 5/8, luật sư của cả hai bên đều sẵn sàng cho bản hợp đồng mới, nhưng khi ông Jorge (bố của Messi - ND) có mặt, Laporta lại nói rằng sẽ không có hợp đồng nào cả, mọi thứ đã đổ vỡ, đồng thời Barca cũng không đàm phán với CVC.

Thật khó tin. Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra trong ít giờ đồng hồ trước đó khiến Laporta đổi ý quá nhanh. Ông ta còn thời gian để tìm ra giải pháp, nhưng quyết định từ chối đàm phán với Messi và cả CVC", Llopis phân tích.

Ông cho rằng Barca có tới 25 ngày để cắt giảm quỹ lương hoặc tìm phương án đối phó với LaLiga, nhưng đã quyết định chia tay Messi chóng vánh. Theo cựu cố vấn Barca, mọi động thái của Laporta, dù vô tình hay cố ý, đều mang lại lợi ích cho Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cùng dự án Super League.

Chủ tịch Barca bị tố hành động mờ ám, bỏ Messi để chọn Super League - Ảnh 3.

Barca của Laporta và Real Madrid của Perez vẫn kiên định với Super League

Một số nguồn tin cho rằng Barca thà mất Messi, chứ không chấp nhận ký thỏa thuận với CVC vì điều này có thể ngăn cản CLB xứ Catalunya cùng Real Madrid đứng ra thành lập Super League.

"Barca từ chối cả Messi và CVC, đó là lựa chọn hoàn hảo nhất cho Florentino Perez. Đây là nền tảng để Real Madrid có thể chiêu mộ Kylian Mbappe trong tương lai", Llopis hàm ý mỉa mai Barca bán Messi để gián tiếp khiến PSG mất Mbappe vào tay Real.

Dù vậy, Chủ tịch Laporta cho rằng "không cầu thủ nào lớn hơn CLB" và ban lãnh đạo Barca làm mọi thứ vì lợi ích đội bóng. Ông cho rằng thỏa thuận với CVC sẽ đe dọa đến tài chính của Barca trong nửa thế kỷ tới, khi một phần doanh thu bản quyền truyền hình của CLB rơi vào tay đối tác nước ngoài. Do đó, Barca không chấp nhận ngồi lại với CVC.

Hiện Real Madrid đã chuẩn bị đủ hồ sơ pháp lý để kiện LaLiga và CVC ra tòa. Barca và Real là hai đội bóng phản đối thỏa thuận bán 10% cổ phần giữa LaLiga và đối tác Luxembourg.

Ý kiến của bạn