Thể thao

Choáng với tiền thưởng khổng lồ của đội vô địch European Super League

Nếu như giải European Super League vẫn tổ chức thì đội vô địch giải đấu này sẽ nhận được tiền thưởng khổng lồ.

23/04/2021 09:49

Giải European Super League đang đứng trước nguy cơ tan rã khi có tới 9 đội bóng đã rút lui khỏi giải đấu này. Đó là Man Utd, Man City, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid, Inter và AC Milan.

Choáng với tiền thưởng khổng lồ của đội vô địch European Super League - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Barcelona, Bartomeu được cho là người khởi xướng ra giải European Super League

Lúc này chỉ còn 3 đội bóng vẫn còn trụ lại là Real Madrid, Barcelona, Juventus. Trước tình hình đó, phó Chủ tịch European Super League, Andrea Agnelli đã thừa nhận rằng giải đấu đã tạm ngưng, để bàn tính kế hoạch khác.

Tờ Mundo Deportivo còn tiết lộ thông tin thú vị khác là chính cựu Chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu là người khởi xướng dự án European Super League vào năm 2015. Trước khi từ chức, ông Bartomeu đã đệ trình dự án này lên Hội đồng quản trị của Barcelona đã được chấp nhận.

Sau đó, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez là người tích cực nhất trong quá trình thành lập European Super League. Và khi ông Bartomeu không còn liên quan tới Barcelona thì Florentino Perez đã giữ chức Chủ tịch European Super League.

Choáng với tiền thưởng khổng lồ của đội vô địch European Super League - Ảnh 2.

Theo dự kiến, đội vô địch European Super League có thể nhận được 600 triệu euro

Nhật báo thân Barcelona nhận định rằng sở dĩ các CLB "nhắm mắt" ký vào bản hợp đồng sáng lập ra European Super League bởi nguồn lợi quá lớn từ giải đấu này. Nó hứa hẹn mang tới doanh thu gấp 4-5 lần cho các đội bóng so với giải Champions League.

Thế nhưng, điều mà họ không lường trước được là sự phản đối quá lớn từ Chính phủ và những người hâm mộ. Nó khiến họ buộc phải buông bỏ miếng bánh khổng lồ ấy, để tiếp tục hoạt động "bình yên".

Tuy nhiên, các CLB tháo chạy có thể nhận đòn trừng phạt của Chủ tịch Florentino Perez. Người đứng đầu Real Madrid nhấn mạnh rằng: "Không ai có thể rút lui khỏi dự án bởi có những điều khoản ràng buộc và nó đã có hiệu lực sau sự đồng thuận của 12 CLB vào thứ Bảy tuần trước".

Nhà báo Pedrerol của đài El Chiringuito đã tiết lộ rằng người đứng đầu của Real Madrid sẽ có hành động pháp lý trong tương lai để chiến đấu lại với nhóm "Big Six".

Nhiều tờ báo Anh (trong đó có Sky Sports) tiết lộ rằng 12 CLB đã đồng thuận ký vào bản hợp đồng có thời hạn... 23 năm (tức tới năm 2044). Do đó, mức đền bù của những CLB tháo chạy là rất lớn.

Ý kiến của bạn