Lăng kính

Cho thuê vỉa hè kinh doanh: Cần triển khai phù hợp với từng địa bàn

(VOVTV) - Việc quản lý không gian vỉa hè tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh luôn là bài toán khó, trong khi có không ít người dân lao động, các cửa hàng nhỏ lẻ đang hàng ngày bám vỉa hè để kiếm sống.

Tác giả Vân Anh - Trọng Khánh - Quốc Khánh
22/07/2023 19:03

Để giải quyết vấn đề này, mới đây Bí thư thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm quy hoạch khu vực cho thuê vỉa hè, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân có nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Tuy nhiên việc thực hiện sao cho phù hợp với đặc điểm của từng tuyến phố cũng là điều các cơ quan chức năng cần phải cân nhắc kỹ.

Ngay sau khi Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ra chỉ đạo về việc thí điểm cho thuê vỉa hè, một số quận nội thành đã lên danh sách các tuyến phố có điều kiện phù hợp để cho thuê như phố Trịnh Công Sơn, Vũ Tuấn Chiêu (quận Tây Hồ); các phố Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Lò Đúc, Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng); phố Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa)… Đa phần đây là những tuyến phố có vỉa hè rộng, nằm trong các khu vực có hoạt động kinh tế tấp nập. Người dân sống trên các tuyến phố này khá trông chờ vào chủ trương cho thuê vỉa hè của thành phố.

Tuy nhiên, từ chủ trương tới việc thực hiện là một quá trình không đơn giản khi việc cho thuê vỉa hè không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an toàn và quy hoạch giao thông, quản lý đô thị, an ninh trật tự... Các tuyến phố khi được quy hoạch để thí điểm cho thuê vỉa hè phải tính đến cách thức cho thuê như thế nào, quản lý ra sao, cho thuê kinh doanh loại hình gì cho phù hợp và hiệu quả, việc cho thuê vỉa hè trên các tuyến phố này sẽ tác động như thế nào đến giao thông trên tuyến phố đó và khu vực lân cận, cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực như thế nào.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, chủ trương cho thuê vỉa hè kinh doanh của thành phố là đúng đắn. Bởi từ lâu, lòng đường, vỉa hè ở nhiều tuyến phố đã trở thành sinh kế của người dân và cũng phần nào là kinh tế đô thị. Tuy nhiên, các địa phương cần phải nghiên cứu kỹ, điều tra khảo sát cụ thể, tham khảo các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước và thậm chí cả lấy ý kiến người dân. Ngay cả việc thí điểm cũng cần phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp.

Với quan điểm cho thuê vỉa hè như một hình thức quản lý vỉa hè thì việc cho thuê vỉa hè kinh doanh có thể vừa giúp cơ quan chức năng quản lý trật tự đô thị một cách bài bản, góp phần tăng ngân sách nhà nước, nhưng cũng rất dễ nảy sinh tiêu cực. Do vậy, khai thác vỉa hè thế nào để vừa đảm bảo lợi ích của nhà nước, lợi ích của người dân cũng như đảm bảo không gian công cộng, đảm bảo diện mạo đô thị của một thủ đô xanh, văn hiến.

Ý kiến của bạn