Tin tức

Chợ hoa Xuân Nhâm Dần quận Tây Hồ sẽ diễn ra từ ngày 28-12

UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về “Tổ chức, quản lý hoa xuân, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Tây Hồ”.

04/12/2021 15:25

Theo đó, 7 địa điểm tổ chức chợ hoa Tết năm 2022 trên địa bàn được phép hoạt động, gồm: Hai dãy vỉa hè đường Lạc Long Quân (từ ngã ba đường Âu Cơ - Lạc Long Quân đến ngã ba Lạc Long Quân - Xuân La); vườn hoa Lạc Long Quân và hè đường Nguyễn Hoàng Tôn cắt đường Võ Chí Công - Lạc Long Quân; tuyến đường 40m Nam Thăng Long (điểm đầu từ vòng xuyến cầu Nhật Tân, bên phải đường, hướng đi Đông Ngạc, chưa có hoạt động giao thông); khu vực chợ hoa Quảng An, phường Quảng An; đường kè Hồ Tây đoạn từ Khách sạn Sheraton đến gói thầu Làng quốc tế Nghi Tàm, phường Quảng An; khu vực vườn hoa Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân; hai dãy vỉa hè từ phố Tứ Liên đến đê bối, phường Tứ Liên.

Thời gian tổ chức chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28-12-2021 (tức ngày 25-11 âm lịch) đến 20h ngày 31-1-2022 (tức ngày 29-12 âm lịch).

Chợ hoa xuân nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế gắn với truyền thống văn hóa của quận Tây Hồ; đa dạng hóa hình thức trưng bày, giới thiệu cây cảnh, hoa, quả và các sản phẩm làng nghề đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân, du khách đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn