Tin tức

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết

(VOVTV) - Chợ hoa Quảng An (hay còn được gọi là Quảng Bá) là một trong những chợ hoa lớn nhất phía Bắc. Đặc biệt vào khoảng thời gian giáp Tết, đêm nào khu chợ cũng tấp nập kẻ mua, người bán.

Tác giả Lê Vân / VOVTV
29/01/2021 06:53
Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm rằm tháng Chạp - Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An nằm trên đường Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Không giống với các phiên chợ khác, chợ hoa Quảng An đặc biệt chỉ tấp nập về đêm. Phiên chợ bắt đầu từ khoảng 21h và mở cho tới tận 3-4h sáng hôm sau

Khoảng 21h, tất cả các gian hàng đã sẵn sàng bày bán những loại hoa để phục vụ người dân trong những ngày cuối năm. Không chỉ bán những loại hoa trong nước, mà còn có cả những loại hoa nhập khẩu để phù hợp với thị hiếu của người dân

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Những bông hồng với nhiều màu sắc góp phần làm rực rỡ thêm cả một phiên chợ

Những bó hoa thanh liễu xuất xứ từ Trung Quốc có giá dao động từ 80.000-120.000đ/bó

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Hoa tuyết mai dao động từ 120.000-150.000đ/bó

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Rất nhiều người hỏi mua hoa tuyết mai, không chỉ bởi sự quyến rũ của những bông hoa trắng li ti mà còn bởi hoa chơi được khá lâu và giá cả cũng phải chăng

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Cành hồng gai chi chít quả được nhập khẩu từ Trung Quốc đang được rất nhiều người ưa chuộng. Với những cành hồng như thế này, có thể để được cả tháng. Giá của 1 bó hồng gai dao động từ 250.000-300.000đ

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Cúc mẫu đơn 7 màu khiến ai đi qua cũng đều trầm trồ

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Loài hoa này có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ, màu sắc độc đáo, lạ mắt. Đặc biệt, bông cúc mẫu đơn có kích thước khổng lồ, to gấp 10 lần so với các loại hoa cúc thông thường. Chính vì vậy giá của những bông cúc mẫu đơn khá cao, khoảng từ 100.000-120.000đ/bông

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 11.

Hoa phi yến tím, loài hoa được trồng nhiều ở Đà Lạt cũng được bày bán tại đây

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 12.

Các loài lan cũng được chọn chơi trong ngày Tết

Anh Huy, một tiểu thương tại khu chợ chia sẻ, mặc dù năm nay thị trường hoa nhập khẩu có phần phong phú và đa dạng hơn mọi năm nhưng không vì thế mà sức mua của hoa nội địa giảm đi. Ở cửa hàng hoa của anh vẫn có những khách hàng lớn hỏi mua những chậu hoa lan có giá lên tới cả chục triệu đồng.

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 13.

Chậu lan hồ điệp này có giá lên tới 24 triệu đồng

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 14.

Một khách hàng đang hỏi mua hoa thược dược với số lượng lớn

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 15.

Một gian hàng tràn ngập hoa lay ơn

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 16.

Cây táo bonsai trĩu quả nhìn rất lạ mắt có giá khoảng 150.000 đồng/cây

Đào Nhật Tân, quất Tứ Liêm là những mặt hàng không thể thiếu ở phiên chợ vào những ngày cận Tết

Chợ hoa Quảng An tất bật trong đêm những ngày cận Tết - Ảnh 18.

Chiếc xe chở đầy hoa cúc vàng để phục vụ cho bà con vào ngày ông Công, ông Táo và những ngày giáp Tết

Khi cả thành phố về đêm, cũng là lúc những tiểu thương vất vả ngược xuôi, có người tranh thủ lúc vắng khách ăn bữa tối còn dang dở, có người thì cặm cụi chăm bẵm kĩ lưỡng từng cành hoa. Tuy vất vả là vậy, nhưng trên khuôn mặt của họ lúc nào cũng thấy niềm vui và niềm hi vọng về một cái Tết ấm no bên gia đình

Ý kiến của bạn