Tin tức

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa

(VOVTV) - Nếu thành phố Vũ Hán là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc thì chợ hải sản Hoa Nam được coi là nơi đầu tiên phát hiện ra virus gây ra đại dịch. Đến nay, khi Vũ Hán đang hồi sinh mạnh mẽ sau dịch, khu chợ vẫn đóng cửa và đang chờ các chuyên gia quốc tế đến điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Tác giả Bích Thuận, Đinh Tuấn / VOV Bắc Kinh
01/01/2021 21:32

Một năm trước, vào ngày 1/1/2020, chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán đã phải đóng cửa do có liên quan đến nhiều trường hợp bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, mà sau này được xác định là mắc Covid-19.

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa - Ảnh 1.

Tầng 1 của tòa nhà là một phần chợ hải sản Hoa Nam. Chợ gồm 2 khu, nằm ở 2 bên đường

Chợ ở một khu đông dân cư, chỉ nằm cách ga Hán Khẩu, một trong những ga tàu nhộn nhịp nhất thành phố tầm 1km. Khu chợ thành lập năm 2005, có diện tích khoảng 50.000m2 với hơn 1000 hộ kinh doanh này, là chợ hải sản có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung Trung Quốc. Nơi đây chuyên bán buôn các loại thủy hải sản, hàng đông lạnh... và còn có cả động vật hoang dã.

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa - Ảnh 2.

Chợ hải sản Hoa Nam được quây xung quanh bằng hàng rào màu xanh

Anh Vương, một người địa phương lái xe cho chúng tôi cho biết, chợ chia làm 2 khu. Khu Đông bán những mặt hàng hải sản đắt và hiếm; khu Tây mang tính tổng hợp, bán các loại cá, thủy hải sản có vỏ và cả các loại rau quả.

"Người dân địa phương chúng tôi phần nhiều đều mua hải sản ở chợ này. Chợ thường họp từ 2h đến tầm 6h-7h sáng. Động vật hoang dã bán ở đây rất ít. Tôi trước cũng hay đi chợ này. Chợ hải sản mà, nên chắc chắn có bán cả rắn. Cầy hương cũng có nhưng ít và đều đã làm thịt,” anh Vương kể.

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa - Ảnh 3.

Để lên tầng 2 của chợ phải quét mã sức khỏe của Hồ Bắc và không được phép chụp ảnh quay phim

Chợ hải sản bị niêm phong và tẩy trùng sau khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan. Đến nay, thông báo đóng cửa chợ vẫn có hiệu lực. Một hàng rào xanh được thiếp lập xung quanh khu chợ. Giờ đây, chỉ người có phận sự mới được ra vào khu này.

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa - Ảnh 4.

Nơi vốn là cổng chợ

Khu vực tầng 2 của chợ vẫn hoạt động bình thường với các cửa hàng bán kính. Tuy nhiên, các biển hiệu trước đây liên quan đến chợ đều đã được dỡ bỏ. Nếu là người từ nơi khác đến sẽ không thể nhận ra nơi đây từng là một khu chợ bán buôn hải sản, càng không thể biết đó chính là nơi virus SARS-CoV-2 từng được tìm thấy đầu tiên ở Trung Quốc. Theo anh Vương, việc dỡ bỏ biển tên của chợ có thể để những người từ nơi khác đến đây bớt phần “sợ hãi”.

Trong khi đó, các khu phố xung quanh chợ vẫn vô cùng tấp nập, chẳng khác gì trước đây khi chưa có dịch. Có thể chính sự đông đúc này đã phần nào lý giải nguyên nhân tại sao dịch bùng phát tại đây nhanh và mạnh đến vậy.

Chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, tròn 1 năm sau khi đóng cửa - Ảnh 5.

Hàng quán sát chợ

Có một số nghiên cứu gần đây cho rằng, SARS-CoV-2 có thể có nhiều hơn một con đường lây truyền.

Báo chí và chuyên gia Trung Quốc còn ám chỉ virus có thể xâm nhập từ nơi khác vào Trung Quốc và hiện diện trên bề mặt các lô hàng thực phẩm đông lạnh. Hầu hết các sản phẩm được bán tại chợ bán buôn hải sản Hoa nam – nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại Vũ Hán - không phải là sống mà là đồ đông lạnh.

Trong tuần đầu tiên của tháng 1/2021 này, một nhóm điều tra quốc tế khoảng 12-15 thành viên sẽ đến Vũ Hán để tìm hiểu và xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Nhiệm vụ của nhóm điều tra này sẽ kéo dài trong khoảng 6 tuần, bao gồm 2 tuần cách ly ngay sau khi họ đến Trung Quốc./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn