Tin tức

Chợ đầu tư gần 63 tỷ đồng bỏ hoang ở Quảng Nam

(VOVTV) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh Quảng Nam sáng 8/12, Đại biểu HĐND bức xúc về việc Khu phố chợ mới Bà Rén, tại huyện Quế Sơn đầu tư xây dựng gần 63 tỷ đồng nhưng bỏ hoang 1 năm nay, không đưa vào sử dụng.

Tác giả Đình Thiệu / VOV miền Trung
08/12/2020 12:35

Dự án Khu phố chợ Bà Rén tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được xây mới rộng gần 5ha để thay thế chợ Bà Rén cũ. Dự án gồm khu chợ và khu đất ở cho khoảng 1.000 người dân. Dự án do Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 63 tỷ đồng.

bbbKỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND tỉnh Quảng Nam.jpg

Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND tỉnh Quảng Nam

Dự án khởi công giữa năm 2018 dự kiến đưa vào sử dụng sau 12 tháng thi công. Đến nay, công trình đã quá hạn thi công hơn một năm nhưng nhiều hạng mục chưa hoàn thiện lại bị hư hỏng, xuống cấp.

Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam.jpg

Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam

Trả lời câu hỏi của Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vì sao công trình chưa đưa vào sử dụng? Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho rằng, quá trình triển khai, chính quyền địa phương đề xuất làm thêm một số hạng mục nằm ngoài thiết kế ban đầu, sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện Quế Sơn đầu tư nên chậm triển khai đưa vào sử dụng.

Dự án Khu phố chợ mới Bà Rén.jpg

Dự án Khu phố chợ mới Bà Rén

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Dự án Khu phố chợ Bà Rén, huyện Quế Sơn, được xây mới, thay thế cho chợ heo giống nổi tiếng trước đây. Tuy nhiên, người dân ở khu chợ Bà Rén cũ sát Quốc lộ 1A không muốn vào chợ mới, nhiều lần phản đối.

Ông Phan Việt Cường đề nghị chính quyền địa phương phải vận động đưa dân vào chợ mới để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trước mắt tập trung đầu tư, khớp nối các hạng mục còn lại sớm đưa vào sử dụng./.

Ý kiến của bạn