Tag: chịu trách nhiệm

Australia: Cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm với bình luận trên tài khoản mạng xã hội của mình

Australia: Cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm với bình luận trên tài khoản mạng xã hội của mình

08/09/2021 -  08/09/2021 15:07

(VOVTV) - Ngày 8/9, Tòa án Tối cao Australia vừa ra quyết định bước ngoặt khi phán quyết các cơ quan báo chí nước này phải chịu trách nhiệm với các bình luận được đăng tải trên tài khoản của mình trên mạng xã hội.

Lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý ra khỏi địa phương

Lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý ra khỏi địa phương

31/07/2021 19:36

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu này, đồng thời đề nghị thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”.

Người đứng đầu cơ sở tôn giáo chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan

Người đứng đầu cơ sở tôn giáo chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan

07/06/2021 16:39

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu các cơ sở tôn giáo tạm dừng sinh hoạt tập trung. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Lãnh đạo hàng không phải chịu trách nhiệm nếu để COVID-19 bùng phát
Tin tức 15/05/2021 -  15/05/2021 16:27

Lãnh đạo hàng không phải chịu trách nhiệm nếu để COVID-19 bùng phát

Thủ trưởng các đơn vị hàng không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý sai phạm trong tuyển dụng hơn 300 cán bộ, viên chức
Tin tức 13/12/2020 -  13/12/2020 10:17

Xử lý sai phạm trong tuyển dụng hơn 300 cán bộ, viên chức

Trong công văn vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký, có đến hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức tuyển dụng sai quy định tại các đơn vị thuộc UBND TP Biên Hòa.

Ứng phó sự cố tràn dầu trên tàu Jakarta gãy đôi ở Thừa Thiên Huế
Tin tức 07/11/2020 -  07/11/2020 10:22

Ứng phó sự cố tràn dầu trên tàu Jakarta gãy đôi ở Thừa Thiên Huế

Những ngày qua, người dân phát hiện vết dầu loang ở vùng biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng không lớn. Đây là khu vực tàu hàng Jakarta trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế bị sóng đánh gãy đôi. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động quan trắc để kịp thời xử lý nếu nguồn dầu loang đi vào cửa đầm phá, tránh thiệt hại về nuôi trồng thủy hải sản của người dân.