Tin tức

Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết không để Nữ thần Tự do phiên bản 'lỗi' trên địa bàn

Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết xử lý không để hình ảnh phản cảm trên địa bàn.

21/04/2021 10:41

Chiều qua 20/4, đoàn liên ngành thị xã Sa Pa gồm đại diện UBND thị xã, công an, kiểm lâm đã đến kiểm tra cơ sở check-in có mô hình bức tượng nữ thần tự do phiên bản "lỗi" gây xôn xao trên mạng xã hội vài ngày qua.

Trao đổi với VOV.VN, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa - cho hay lãnh đạo thị xã Sa Pa kiên quyết xử lý không để hình ảnh phản cảm trên địa bàn. Chính quyền thị xã yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ hoặc thay đổi hình ảnh. Phía chủ cơ sở sẽ không được sử dụng hình ảnh và biểu tượng đó nữa.

Tượng Nữ thần Tự do nói trên là một bức tượng bán thân, cao khoảng 30m, bằng ximăng, thạch cao, có khung thép. Bức tượng được dựng trong khuôn viên một điểm check-in thuộc phường Phansipan, thị xã Sa Pa.

e662a6ccf44b06155f5a_1.jpg

Bức tượng bán thân Nữ thần Tự do nhìn "muốn khóc"

Cơ quan chức năng bước đầu xác định điểm check-in này rộng khoảng 2ha, thuộc sở hữu của cá nhân. Bức tượng được dựng trên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Chủ cơ sở còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. Họ cần phải xây dựng một quy hoạch tổng thể các điểm check-in của cơ sở để đảm bảo phù hợp với mỹ quan đô thị. Đảm bảo tính bản quyền của những tác phẩm về những nhân vật nổi tiếng, những mô hình mang tính nhận diện thương hiệu. Hiện tại, kết quả kiểm tra cho thấy chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện quy trình này", bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa cho biết.

Trong địa bàn thị xã Sapa nhiều năm qua xuất hiện nhiều điểm check-in du lịch nhưng đa số là tự phát, chủ cơ sở thích mô hình nào thì sẽ làm mô hình đó để phục vụ du khách đến thăm quan. Từ tháng 3/2021, UBND thị xã Sa Pa mới có văn bản tạo hành lang pháp lý cho những cá nhân, tổ chức đầu tư các điểm check-in đúng quy định. Đội kiểm tra liên ngành trong những ngày tới sẽ đôn đốc, hỗ trợ chủ cơ sở check-in này khắc phục hậu quả, những vấn đề bất cập đã nêu. Việc này giúp thu hút khách du lịch Sapa hiệu quả hơn mà không mang lại những dư luận không mấy tích cực như trong thời gian qua.

Theo Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa, trước đó phòng đã có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân muốn xây dựng mô hình check-in phải hoàn thiện thủ tục và được thẩm định mới cấp giấy phép xây dựng.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh tượng Nữ thần Tự do "phiên bản lỗi", được nhận xét "nhìn muốn khóc", thiếu tính thẩm mỹ.  Những người yêu Sa Pa thì cảm thấy tiếc nuối bởi sự dễ dãi, cẩu thả trong làm du lịch của người dân, vô hình chung làm ảnh hưởng đến thương hiệu của thành phố trong sương.

Ý kiến của bạn