Tin tức

Chính quyền Bình Dương hỗ trợ gia đình có 6 người chết do ngạt khí CO2

(VOVTV) - Tối nay (24/7), ông Bùi Minh Thạnh - Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên và trao hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong ở phường Thới Hòa.

Tác giả Thiên Lý / VOV TP.HCM
24/07/2022 22:17

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát 30 triệu đồng, phường Thới Hòa hơn 40 triệu đồng. 

Chính quyền Bình Dương hỗ trợ gia đình có 6 người chết do ngạt khí  CO2 - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Chính quyền Bình Dương hỗ trợ gia đình có 6 người chết do ngạt khí  CO2 - Ảnh 2.

Máy phát điện được tìm thấy trong nhà các nạn nhân

Ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát cho hay, người lao động các tỉnh đến đây lập nghiệp đều được coi là người Bình Dương. Nếu người thân các nạn nhân cần hỗ trợ gì thêm, thị xã Bến Cát sẽ tiếp tục hỗ trợ.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, 6 người trong một căn nhà ở đường NJ15, khu phố 3B, phường Thới Hòa được phát hiện tử vong trưa nay. Nạn nhân là vợ chồng Lý Quốc Pháp (47 tuổi) và Đỗ Thị Tặng (37 tuổi), 3 người con là Lý Bảo Khang (7 tuổi), Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi); người cháu là Huỳnh Thúy Duy (15 tuổi).

Ban đầu, ngành chức năng xác định, nguyên nhân gây ra vụ việc thương tâm là do ngạt khí CO2 khi sử dụng máy phát điện ./.

Ý kiến của bạn