Tin tức

Chính quyền Biden kiện bang Texas về luật chống phá thai

Chính phủ liên bang của Tổng thống Joe Biden hôm 9/9 kiện bang Texas để tìm cách ngăn chặn đạo luật mới, gần như cấm hoàn toàn việc phá thai ở bang này.

10/09/2021 09:00

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã gọi đạo luật mới của bang Texas "rõ ràng là vi hiến", trái với quy định Hiến pháp Mỹ, Reuters đưa tin.

“Kế hoạch đi ngược với Hiến pháp Mỹ này khiến tất cả người Mỹ, bất kể theo đảng phái chính trị nào, đều phải sợ hãi”, ông Garland nói. “Nếu nó được ủng hộ rộng rãi, nó có thể trở thành kiểu mẫu để các bang khác noi theo khi giải quyết những vấn đề của bang mình".

Chính quyền Biden kiện bang Texas về luật chống phá thai - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland. Ảnh: Reuters

Vào đầu tháng 9, Tòa án Tối cao Mỹ không ngăn chặn đạo luật cấm phá thai sau khi thai được sáu tuần tuổi do giới chức Texas ban hành.

Quyết định này không đảm bảo tính hợp hiến của đạo luật mới ban hành ở Texas. Nhưng nó cho thấy cho thắng lợi của những người bảo thủ trong xã hội, những người đã cố gắng cấm phá thai kể từ sau quyết định năm 1973 - trong đó tòa án phán quyết Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai, được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế.

Theo văn kiện tòa án trực tuyến, vụ kiện đã được giao cho Thẩm phán Robert Pitman. Đạo luật cấm phá thai được Thống đốc Texas Greg Abbot phê chuẩn vào ngày 16/6 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/9.

Luật cũng quy định rằng mỗi công dân bang Texas sẽ được thưởng 10.000 USD mỗi khi họ kiện thành công một cá nhân thực hiện hoặc tạo điều kiện cho việc phá thai.

Theo các nhóm bảo vệ quyền phá thai, khoảng 85% đến 90% các ca nạo phá thai xảy ra sau khi thai được sáu tuần.

Ý kiến của bạn