Tin tức

Chính phủ Mỹ nhiều khả năng phải đóng cửa vào cuối tuần

(VOVTV) - Nhiều khả năng Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa vào cuối tuần này khi các nghị sỹ đảng Dân chủ đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy yêu cầu Tổng thống Joe Biden thỏa hiệp.

Tác giả PV / VOV Washington
29/09/2023 10:58

Đàm phán về thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tuần này giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục bế tắc. Trong tuần này, ông McCarthy đã tìm cách gây áp lực lên Tổng thống Joe Biden khi hai viện Quốc hội lại đi theo hướng trái ngược nhau trong chiến lược nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa.

Chính phủ Mỹ nhiều khả năng phải đóng cửa vào cuối tuần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lùi thời hạn đóng cửa chính phủ vào ngày 17/11, đồng thời tạm thời duy trì nguồn kinh phí ở mức hiện tại để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán và cung cấp hàng tỷ đôla viện trợ cho Ucraina, cứu trợ thiên tai.

Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện coi dự luật này đã "chết" vì Hạ viện đang đưa ra một biện pháp tạm thời trong đó có dự luật về biên giới cộng với cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ.

Ông McCarthy đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Joe Biden ngồi vào bàn thương lượng khi đảng Cộng hòa muốn những thay đổi trong chính sách biên giới và cắt giảm chi tiêu hơn nữa, coi đây như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

Song đảng Dân chủ cho rằng ông McCarthy đang ở thế yếu hơn so với hồi đầu năm nay khi sử dụng nguy cơ vỡ nợ quốc gia làm đòn bẩy để đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden về giới hạn ngân sách. Dự kiến nguồn kinh phí của Chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt vào ngày 30/9, bất kỳ dự luật cấp ngân sách nào cho chính phủ đều phải được cả Hạ viện, Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký.

Ý kiến của bạn