Tin tức

Chile: Vận động viên giành kỷ lục Guinness khi bơi ở nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

(VOVTV) - Vận động viên bơi lội trẻ tuổi người Chile Barbara Hernandez vừa ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới sau khi hoàn thành chặng đường bơi thử thách tại Cabo de Hornos - nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Tác giả Phương Anh / VOV1
16/06/2022 09:05

Vận động viên bơi lội 36 tuổi này đã phá kỷ lục Guinness với thành tích bơi một hải lý chỉ trong 15 phút 3 giây. 

2022-06-15T220027Z_1533691919_RC2GSS97LF04_RTRMADP_3_GUINNESS-RECORD-CHILE-SWIMING.JPG

Barbara Hernande bơi ở nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ảnh: Reuters

Hiệp hội Bơi lội Mở Thế giới cũng vừa trao giải cho Barbara Hernandez vì là người đầu tiên từng bơi ba hải lý (5.500 mét) giữa hai đại dương. Trong khi thực hiện thử thách của mình, Barbara Hernandez được hải quân Chile giám sát chặt chẽ, song không được phép nhận bất kỳ sự trợ giúp nào hay dừng lại để nghỉ ngơi. 

2022-06-15T224351Z_1923957860_RC22PU9Y1V2J_RTRMADP_3_GUINNESS-RECORD-CHILE-SWIMING.JPG

Vận động viên Barbara Hernandez. Ảnh: Reuters

Nói về những khó khăn khi chinh phục thử thách không phải ai cũng làm được này, vận động viên người Chile chia sẻ: “Những trở ngại trước tiên đối với tôi mà nói, đó là nhiệt độ nước. Trời rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 7 hoặc 8 độ. Đó cũng là chặng đường thử thách mà ở vị trí đó chưa từng có ai trên thế giới này bơi qua. Điều đó khiến tôi phải hết sức cẩn thận, đề phòng trường hợp rủi ro như hạ thân nhiệt, và thậm chí là tình huống nghiêm trọng hơn.”

Ý kiến của bạn