Tin tức

Chiến sĩ chữa cháy Bình Dương tặng "Mái ấm 4/10" cho hộ nghèo

(VOVTV) - Hôm nay (4/10), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng “Mái ấm 4/10” cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
04/10/2023 19:58

 "Mái ấm 4/10" được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lâu (sinh năm 1959) ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Bà Lâu thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Dương.

Chiến sĩ chữa cháy Bình Dương tặng "Mái ấm 4/10" cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Bà Lâu vui mừng nhận căn nhà mới khang trang

Sau một thời gian khởi công xây dựng, ngôi nhà với diện tích 68m2 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 174 triệu đồng, trong đó lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vận động doanh nghiệp hỗ trợ 154 triệu đồng, còn lại gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao tặng gia đinhg những phần quà thiết thực để sớm ổn định cuộc sống. 

Chiến sĩ chữa cháy Bình Dương tặng "Mái ấm 4/10" cho hộ nghèo - Ảnh 2.

Gia đình bà Lâu được nhận những phần quà ý nghĩa

Dịp này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an huyện Dầu Tiếng đã trao tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Tân Định, xã Minh Tân.

Chiến sĩ chữa cháy Bình Dương tặng "Mái ấm 4/10" cho hộ nghèo - Ảnh 3.

Hàng chục hộ dân nhận bình chữa cháy xách tay

 Việc trao tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân nhằm lan tỏa tính chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra trong nhân dân, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho chính bản thân và những người xung quanh.

Những hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2023) và 22 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2023)./.

Ý kiến của bạn