Tin tức

Chiến dịch mạng xã hội kêu gọi Taliban cho phép nữ sinh trở lại trường học

(VOVTV) - Chiến dịch này nhằm mục đích kêu gọi lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan mở cửa các trường trung học cơ sở và trung học dành cho nữ sinh trên khắp cả nước.

Tác giả PV / VOV New Delhi
11/11/2022 08:34

Một chiến dịch vận động trên mạng xã hội mang tên gọi ‘Hãy để trẻ em gái Afghanistan được học’ (Let Afghan Girls Learn) đã được phát động mới đây và lan tỏa trên khắp đất nước Nam Á này.

Hãng tin Tolo News dẫn lời Obaidullah Bahir cho biết, chiến dịch này là một phong trào phi chính phủ nhằm thuyết phục chính quyền Taliban cho phép nữ sinh Afghanistan được tới trường trở lại. Việc mở lại trường học cho nữ sinh sẽ giúp họ có thể tham gia kỳ thi Kamkor - vốn là kỳ thi đầu vào đại học tại Afghanistan.

chien dich mang xa hoi keu goi taliban cho phep nu sinh tro lai truong hoc hinh anh 1

Một phụ nữ và bé gái tại Kabul, Afghanistan. Nguồn: Reuters

Mục tiêu của những người phát động chiến dịch là mời các diễn giả khách mời mỗi tuần, gồm cả người Afghanistan và người nước ngoài tham gia diễn đàn thảo luận về việc mở cửa lại trường học. Những người tổ chức sự kiện này miêu tả việc cho phép nữ sinh được tới trường hiện đã rất cấp bách. Họ cho rằng phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan đã phải thỏa hiệp với nguyện vọng của mình kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước.

Quyết định của Taliban cấm nữ sinh từ lớp 6 trở lên được tới trường đã vấp phải sự phản đối ở cả trong và ngoài nước. Thêm vào đó, chính quyền Taliban vốn ra đời từ tháng 8/2021 đã áp đặt nhiều hạn chế với các quyền và sự tự do của phụ nữ. Nữ giới Afghanistan hầu như bị loại bỏ khỏi lực lượng lao động do cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước cùng các lệnh cấm đoán, hạn chế này.

Ý kiến của bạn