Tin tức

Chi tiêu quốc phòng châu Âu lần đầu tiên vượt 200 tỷ euro

(VOVTV) - Báo cáo của Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho thấy các quốc gia thành viên đang đầu tư nhiều hơn bao giờ hết vào việc mua sắm thiết bị quốc phòng cũng như nghiên cứu và phát triển với mức tăng 16% so với năm 2020, với tổng trị giá kỷ lục 52 tỷ euro

Tác giả Nho Biền/VOV Praha
09/12/2022 11:19

Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) ngày 8/12 đã công bố báo cáo Dữ liệu quốc phòng hàng năm cho giai đoạn 2020-2021. Theo đó, tổng chi tiêu quốc phòng của 26 quốc gia thành viên EU, ngoại trừ Đan Mạch, đã tăng lên 214 tỷ euro (225 tỷ USD) vào năm 2021, đánh dấu mức tăng thêm 6% vào năm 2020 và là năm tăng trưởng thứ 7 liên tiếp.

Chi tiêu quốc phòng châu Âu lần đầu tiên vượt 200 tỷ euro - Ảnh 1.

Hình ảnh báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) (Nguồn: ảnh minh họa EDAconf22)

Báo cáo của EDA cho thấy các quốc gia thành viên đang đầu tư nhiều hơn bao giờ hết vào việc mua sắm thiết bị quốc phòng cũng như nghiên cứu và phát triển với mức tăng 16% so với năm 2020, với tổng trị giá kỷ lục 52 tỷ euro. Trong số đó, 82% tương đương 43 tỷ euro được sử dụng để mua sắm thiết bị và 18% tương đương 9 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển. Đây là tỷ lệ phân chia tương tự như được ghi nhận trong ba năm qua.

Tuy nhiên, báo cáo của EDA cũng chỉ ra, chi tiêu quốc phòng hợp tác của châu Âu vẫn ở dưới mức chuẩn mặc dù chi tiêu cho mua sắm thiết bị quốc phòng hợp tác của châu Âu đã tăng lên. Bởi với mức 214 tỷ euro, tổng chi tiêu quốc phòng mới tương ứng với 1,5% GDP của các quốc gia thành viên.

Theo dữ liệu vào năm 2021, trong số 18 quốc gia thành viên đã tăng chi tiêu, có 6 quốc gia đã tăng mức chi tiêu từ 10% trở lên. Mức tăng cao nhất thuộc về Italia với hơn 4 tỷ euro. Đứng tiếp theo lần lượt là 42%, 33% và 27% của Phần Lan, Hy Lạp và Slovenia. Tuy nhiên, 8 quốc gia thành viên đã giảm chi tiêu, với mức cắt giảm quốc gia lớn nhất là 15%.

Cơ quan này cho biết, để tránh sự phân mảnh hơn nữa trong bối cảnh quốc phòng của EU và thúc đẩy sự gắn kết, các quốc gia thành viên cần sử dụng hiệu quả ngân sách đã công bố và điều phối các kế hoạch quốc phòng thông qua các chương trình mua lại và nghiên cứu, phát triển quốc phòng chung của châu Âu.

Với những thông báo từ các quốc gia thành viên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, cơ quan này dự báo việc tăng chi tiêu có thể sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới./.

Ý kiến của bạn