Tin tức

Chỉ số Dow Jones có ngày giao dịch tồi tệ nhất từ tháng 10/2020

(VOVTV) - Ba chỉ số chứng khoán cùng giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/04, với chỉ số Dow Jones chịu mức thua lỗ tồi tệ nhất trong một ngày, khi xuất hiện thông tin mới nhất về thu nhập doanh nghiệp và triển vọng tăng lãi suất cơ bản đã thúc đẩy làn sóng bán ra.

Tác giả PV / VOV Washington
23/04/2022 08:41

Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm hơn 980  điểm, tương đương 2,8% và xuống còn 33.811 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 2,8% về mức hơn 4.270 điểm và là ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng trước. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 2,6% về mức gần 12.840 điểm. Đây là mức sụt giảm lớn nhất đối với chỉ số Dow Jones kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2020.

Chỉ số Dow Jones có ngày giao dịch tồi tệ nhất từ tháng 10/2020 - Ảnh 1.

Chỉ số Dow Jones có ngày giao dịch tồi tệ nhất từ tháng 10 năm 2020

Tất cả 30 loại cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones đều giảm điểm trong ngày, trong đó cổ phiếu của Caterpillar giảm tới 6,5%, Verizon giảm 5,5% và American Express giảm gần 3%.

Những khoản lỗ mới nhất đã khiến chỉ số Dow Jones giảm 1,9% trong tuần này và là tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp. Đáng chú ý, tính chung trong tuần này, chỉ số Nasdaq là mã giảm điểm mạnh nhất, mất tới 3,8%.

Bà Jeanette Garretty, nhà kinh tế trưởng tại Công ty quản lý tài sản Robertson Stephens Wealth Management, cho rằng mức sụt giảm kỷ lục đó xuất phát từ thông báo thu nhập của nhiều doanh nghiệp. Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell ngày 21/04 về khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong phiên họp vào tháng sau để chống lạm phát đang tăng cao cũng gây ra một số “nỗi đau” trên thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch chứng khoán dường như lo lắng rằng các đợt tăng lãi suất thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa sẽ xảy ra sau tháng 5./.

Ý kiến của bạn