Tin tức

Chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục

(VOVTV) - Chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường tài chính New York, Mỹ, vừa tăng lên mức cao kỷ lục.

Tác giả PV / VOV Washington
11/03/2021 08:21

Theo hãng tin tài chính CNBC, vào thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 10/3 (theo giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng hơn 464 điểm, tương đương 1.5% và xác lập mức cao kỷ lục là hơn 32.297 điểm.

Cùng thời điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0.6%, lên hơn 3.898 điểm, nhờ cổ phiếu lĩnh vực năng lượng và tài chính. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite ban đầu tăng đến 1.6%, nhưng khi đóng cửa giảm gần 0.1%, xuống còn hơn 13.068 điểm.

shutterstock1271024236-15807872736131064019915-crop-1580787284996534540118.jpg

Chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục. Ảnh: Internet

Theo giới phân tích, nguyên nhân dẫn đến hai chỉ số chứng khoán cơ bản Dow Jones và S&P 500 tăng điểm sau khi lợi suất trái phiếu giảm và Hạ Viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 mới, khiến nhà đầu tư tài chính đổ xô mua những loại cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ việc kinh tế hồi phục nhanh hơn.

Sáng cùng ngày (10/3), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trợ giúp chống đại dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la và dự kiến Tổng thống Joe Biden sẽ ký dự luật này vào ngày 12/3 tới.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden thông báo Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu gửi khoản trợ cấp trị giá 1.400 đô la trực tiếp cho nhiều người dân Mỹ ngay trong tháng này.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát công bố cùng ngày đã giúp làm giảm nỗi lo giá cả tăng vọt, vốn là lý do khiến lợi suất trái phiếu tăng cao thời gian qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hai điểm trong ngày 10/3, xuống còn 1.52%.

Ý kiến của bạn