Tin tức

Chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ giảm gần 800 điểm do chiến sự giữa Nga và Ukraine

(VOVTV) - Các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, sau 4 tuần giảm liên tiếp, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại giá năng lượng cao hơn do xung đột quân sự Nga - Ukraine sẽ làm tăng trưởng kinh tế chậm lại và gia tăng lạm phát.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
08/03/2022 06:56

Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 797 điểm, về mức hơn 32.817 điểm. Trong khi chỉ số S&P 500 giảm gần 3% xuống còn hơn 4.201 điểm, chỉ số Nasdaq mất 3,6% xuống còn hơn 12.830 điểm.

4-0904.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, đêm 6/3, giá dầu thô của Mỹ chạm mức cao nhất kể từ năm 2008, trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cho các hợp đồng tương lai đã chạm mốc 130 USD/thùng tại một thời điểm, trước khi giảm trở lại. Cổ phiếu năng lượng tăng cùng với giá dầu. Cụ thể, giá cổ phiếu của Baker Hughes tăng 4,7%, Chevron tăng 2,1% và Exxon Mobil tăng 3,6%.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của các ngân hàng giảm giá mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 7/3. Cụ thể, cổ phiếu của Citigroup giảm 1,8% và Bancorp của Mỹ giảm khoảng 3,9%, do các nhà đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Ý kiến của bạn