Tin tức

Cháy nhà dân trong ngõ Thổ Quan (Hà Nội) khiến 3 người tử vong

Một vụ cháy lớn đã xảy ra trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội vào sáng sớm hôm nay khiến 3 người tử vong.

08/07/2023 11:06

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, vào sáng sớm 8/7, tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Cháy nhà dân trong ngõ Thổ Quan (Hà Nội) khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ cháy

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.

Cháy nhà dân trong ngõ Thổ Quan (Hà Nội) khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC&CNCH bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Đống Đa đã điều nhiều cán bộ chiến cùng các thiết bị, phương tiện chữa cháy hiện đại tới hiện trường. Lực lượng PCCC tại chỗ cũng phối hợp thực hiện công tác chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên, 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của Công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 2 được điều tới hiện trường.

Cháy nhà dân trong ngõ Thổ Quan (Hà Nội) khiến 3 người tử vong - Ảnh 3.

Xe cứu thương đưa nạn nhân khỏi hiện trường

Do ngõ nhỏ, xe chữa cháy phải đậu đỗ từ xa, dẫn ống nước vào nhà dập lửa. Ngôi nhà chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt, cảnh sát phải phá cửa sổ tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Thông tin cho biết trước thời điểm xảy cháy, trong nhà có 3 người bị mắc kẹt.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Ý kiến của bạn