Tin tức

Cháy nhà bán đồ gỗ ở phố Minh Khai, Hà Nội

Vào khoảng 7h ngày 1/12, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại tầng 3 nhà số 10 (ngõ 146 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân phát hiện đã hô hoán cho người trong nhà thoát nạn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

01/12/2022 10:22

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Hai Bà Trưng đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đến hiện trường, tiến hành sơ tán người dân và tổ chức cứu hỏa.

Cháy nhà bán đồ gỗ ở phố Minh Khai, Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Do đám cháy xuất phát từ tầng cao và gió mạnh khiến đám cháy lan sang nhà liền kề, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy cơ sở. Đánh giá tình hình, lực lượng chức năng đã yêu cầu chi viện từ Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố. Sau đó 7 xe chuyên dụng, xe thang cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã được chi viện đến hiện trường.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp cứu hỏa, phun nước với áp suất lớn lên tầng cao, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cháy nhà bán đồ gỗ ở phố Minh Khai, Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường

Đến khoảng 7h30 phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng đang tiến hành phun giảm nhiệt để cơ quan điều tra làm nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại nhà dân nằm ở đầu ngõ 146 phố Minh Khai có diện tích hơn 30m2 mặt sàn, vừa làm nhà ở vừa kinh doanh đồ gỗ. Đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng chủ yếu là mái tôn, phá vỡ các kết cấu tạm của một số nhà liền kề.

Cháy nhà bán đồ gỗ ở phố Minh Khai, Hà Nội - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC và CNCH dùng xe thang tiếp cận xử lý cháy nhà dân ở phố Minh Khai. Ảnh Minh Đức/ANTT

Nhờ được xử lý kịp thời đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, không để cháy lan và không có thiệt hại về người.

Hiện vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn