Tin tức

Cháy dữ dội hủy hoại 'Cầu Sắt' biểu tượng của Rome

(VOVTV) - Một đám cháy dữ dội đã xảy ra trên cây "Cầu Sắt" biểu tượng của thành Rome dài 130m. Đám cháy hủy hoại nhiều đoạn của cây cầu có từ thế kỷ 19 này, một số đoạn đã rời ra và rơi xuống sông Tiber.

Tác giả Lương Anh  -  
03/10/2021 23:54

Cây cầu, khai trương vào năm 1863, tên chính thức là Ponte dell' Industria (tức Cầu Công nghiệp), nối hai khu vực đông dân cư ở tây nam thành phố. 

Đám cháy xảy ra vào đêm trước cuộc bầu cử thị trưởng, mà chủ đề chính được tập trung bàn luận trong cuộc bầu cử này là sự xuống cấp nói chung của cơ sở hạ tầng và dịch vụ công ở Thủ đô của Italy. 

Người dân thành phố gọi cây cầu này là "Ponte di Ferro" (tức Cầu Sắt), để phân biệt với phần lớn các cây cầu khác chủ yếu làm bằng đá.

Đám cháy không gây thương vong dù rất lớn, ngọn lửa bốc cao có thể nhìn thấy từ rất xa.

Truyền thông đưa tin rằng, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện trong lều trại phía dưới cầu, sau đó được tiếp sức bởi một đường ống dẫn khí gas bị hỏng khiến lửa bùng lên dữ dội.

Phía dưới cầu, lính cứu hỏa tìm thấy ít nhất 4 chiếc lều cắm trại cùng nhiều bình gas du lịch dùng để nấu ăn. Các khu vực xung quanh bị mất điện trong nhiều giờ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. 

Ý kiến của bạn