Tin tức

Châu Âu đang trong tình thế nguy hiểm nhất từ sau Chiến tranh lạnh

(VOVTV) - Người đứng đầu Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 7/2 cảnh báo, Châu Âu đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, nhưng vẫn bày tỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề với Nga về vấn đề Ukraina.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
08/02/2022 08:25

Phát biểu trong chuyến thăm Mỹ, Cao uỷ phụ trách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell cho biết, Nga đang tập trung khoảng 140.000 quân tại biên giới với Ukraina. Theo ông Borrell, việc Nga duy trì một số lượng lớn quân trong một thời gian dài gần biên giới không phải là động thái thông thường và Châu Âu cũng như Mỹ sẽ cần gia tăng các nỗ lực để tránh nguy cơ cao nhất.

Ong Josep Borrell.jpg

Ông Josep Borrell

Người đứng cơ quan ngoại giao Châu Âu cho rằng giải pháp ngoại giao thoát khỏi cuộc khủng hoảng vẫn có thể thực hiện được. Châu Âu mong muốn điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.

Các nước phương Tây hiện tiếp tục cáo buộc Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào Ukraina - điều mà Nga phủ nhận và cho rằng chỉ muốn đảm bảo an ninh cho Nga bằng cách ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của NATO về phía Đông.

Lãnh đạo Châu Âu trong những ngày qua đã gia tăng các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình. Mọi sự tập trung hiện nay đều hướng về chuyến đi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Nga. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Macron bày tỏ lạc quan sau khi Tổng thống Nga cho biết sẽ làm tất cả để đạt thoả thuận chung. Theo nhà lãnh đại Pháp, mục tiêu chiến lược của Nga không phải là Ukraina mà là cần làm rõ những quy tắc an ninh cùng chung sống giữa NATO, EU và Nga.

Ý kiến của bạn