Tin tức

Châu Âu có thể đạt thoả thuận về gói trừng phạt thứ 6 với Nga trong tuần này

(VOVTV) - Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, ngày 10/5 cho biết, các nước châu Âu nhiều khả năng đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong tuần này, trọng tâm là việc từng bước chấm dứt việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
11/05/2022 07:25

Thông tin trên được ông Clément Beaune, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp đưa ra khi trả lời trên truyền hình Pháp ngày 10/5. Theo ông Beaune, với tư cách là nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2022, Pháp đang tích cực phối hợp với Uỷ ban châu Âu để thuyết phục các quốc gia còn đang phản đối việc chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga, đặc biệt là Slovakia và Hungary, những nước phụ thuộc gần như toàn bộ vào nguồn dầu mỏ nhập từ Nga.

Châu Âu có thể đạt thoả thuận về gói trừng phạt thứ 6 với Nga trong tuần này - Ảnh 1.

Một số nước châu Âu phản đối việc cấm nhập dầu mỏ từ Nga. Ảnh: Reuters

Trong ngày 10/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban còn trước đó, đích thân Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã đến Budapest để thuyết phục các lãnh đạo Hungary. Do đó, theo ông Clément Beaune, gần như chắc chắn các nước Liên minh châu Âu sẽ đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong tuần này.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận trong tuần này. Ít nhất đó là mục tiêu mà phía Pháp đặt ra và chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Budapest ngày hôm qua, Tổng thống Macron cũng đã nhập cuộc. Sẽ phải mất vài ngày nhưng dù thế nào cũng phải tiến hành nhanh và tôi tự tin là sẽ có gói trừng phạt thứ 6 với Nga. Gói trừng phạt này sẽ rất có sức nặng và châu Âu trước hết sẽ từ bỏ dầu mỏ của Nga, sau đó là toàn bộ nhiên liệu hóa thạch từ Nga” - ông Clément Beaune cho biết.

Theo một số nguồn tin ngoại giao từ châu Âu, hiện tại hầu hết các nước EU đã thống nhất về mặt quyết tâm chính trị rằng phải chấm dứt nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ Nga nhưng một số nước muốn trì hoãn việc thực thi lệnh cấm. Slovakia và Hungary muốn hoãn đến cuối năm 2024 mới thực thi còn CH Czech muốn hoãn đến giữa năm 2024 trong khi toàn bộ các nước còn lại của EU sẽ bắt đầu thực thi lệnh cấm này từ cuối năm 2022. Thủ tướng Hungary, Viktor Orban đầu tuần này nhận định, việc phải thực thi lệnh cấm nhập dầu mỏ Nga ngay lập tức sẽ có tác động như một “quả bom nguyên tử” đối với nền kinh tế Hungary và cho rằng nước này cần thời gian 5 năm chuẩn bị mới có thể chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Theo giới quan sát, nhiều khả năng Uỷ ban châu Âu sẽ đặt ra ngoại lệ cho Hungary và Slovakia trong thời gian đầu trong lúc tìm các giải pháp thay thế. Hiện tại, 27% lượng dầu mỏ mà châu Âu sử dụng là do Nga cung cấp nên châu Âu cũng chưa thể ngay lập tức ngưng nhập dầu từ Nga. Nếu gói trừng phạt thứ 6 được thông qua, các nước châu Âu cũng sẽ chỉ bắt đầu thực thi từ cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 bởi cần thời gian dự trữ dầu và tìm nguồn thay thế.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn