Tin tức

Chatbot BARD trả lời sai, Alphabet bay hơi 140 tỷ, kéo chứng khoán Mỹ sụt giảm

(VOVTV) - Ngày 8 tháng 2, chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giảm điểm, đánh bật hầu hết mức tăng mạnh của phiên trước đó. Các cổ phiếu tập trung vào công nghệ dẫn đầu xu hướng giảm.

Tác giả Minh Hiếu
09/02/2023 11:46

Lực cản lớn nhất đối với S&P 500 và Nasdaq là Alphabet. Cổ phiếu của công ty đã sụt giảm hơn 7% sau khi Bard - chatbot AI mới đưa ra câu trả lời sai trong một quảng cáo trực tuyến. Công ty mẹ của Google lập tức mất 140 tỷ USD giá trị thị trường dù chatbot này chưa ra mắt. Nhà đầu tư lo ngại công ty này phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). 

Trong video quảng cáo, một người dùng hỏi Bard: “Tôi có thể nói với đứa con 9 tuổi của mình về những khám phá mới nào của kính thiên văn James Webb?”.

Bard trả lời bằng một loạt gạch đầu dòng, trong đó có một gạch đầu dòng có nội dung: “Kính thiên văn James Webb đã chụp những bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta”.

Tuy nhiên, theo NASA, hình ảnh đầu tiên cho thấy một hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời được chụp bởi Kính Thiên văn Rất lớn (VLT) của Đài thiên văn Nam Âu gần hai thập kỷ trước.

Ngoài ra, các yếu tố khiến thị trường giảm điểm còn đến từ báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2022 của nhiều công ty không đạt kỳ vọng của thị trường.

Theo dữ liệu từ Refinitiv, đến thời điểm hiện tại, đã có 42 công ty thành viên S&P 500 đưa ra dự báo lợi nhuận suy giảm cho quý 1/2023; 8 công ty đưa ra dự báo lợi nhuận tăng; trong khi nhiều công ty khác không thay đổi dự báo hay đưa ra bất kỳ dự báo nào. Tỷ lệ doanh nghiệp đưa ra dự báo lợi nhuận giảm như vậy là cao hơn so với bình quân lịch sử - theo Refinitiv.

Kết phiên chỉ số Dow Jones giảm 207,68 điểm, tương đương 0,61%, xuống 33.949,01. S&P 500 mất 46,14 điểm, tương đương 1,11%, kết thúc ở 4.117,86 điểm, trong khi Nasdaq mất 203,27 điểm, tương đương 1,68%, còn 11.910,52.

Phiên giảm này của chứng khoán Mỹ là sự đảo ngược của phiên tăng vào ngày thứ Ba – phiên “xanh” lấy động lực từ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng lạm phát đã bắt đầu giảm. Theo một số nhà phân tích, thị trường đang băn khoăn. Một số nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong khi một số khác rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. 

Theo các chỉ số của thị trường lãi suất tương lai của Mỹ, có khả năng lãi suất của Fed sẽ đạt đỉnh ở mức 5,132% vào tháng 7 năm nay, cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với dự báo vào tuần trước. Thị trường cũng dự báo đến tháng 12, lãi suất Fed giảm còn 4,813%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cách đây 1 tuần.

Ý kiến của bạn