Tin tức

Chặn đường đánh đập dã man 2 nữ sinh vì nhìn đểu

(VOVTV) - Sáng ngày 28/12, Công an phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ, lấy lời khai đối với T.V.V.A và N.K.N (cùng 14 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) để làm rõ vụ việc 2 người này chặn đường, đánh đập dã man 2 nữ sinh.

Tác giả Nguyên Dũng / VOV TPHCM
28/12/2020 14:20

Làm việc với Công an phường Hố Nai, T.V.V.A và N.K.N khai nhận lý do chặn đường, đánh đập dã man em N.H.Y.N (14 tuổi, ngụ phường Hố Nai), B.N.T.T (12 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) là vì cho rằng bị "đối phương" nhìn đểu, nẹt pô xe trước mặt.

T.V.V.A và N.K.N khai nhận đã tham gia trực tiếp đánh đập 2 em N. và T. vào chiều 23/12, bị người đi đường quay lại clip và đưa lên mạng xã hội Facebook.

Nguyên nhân mà T.V.V.A và N.K.N chặn đường đánh các nạn nhân là vì mẫu thuẫn cá nhân xảy ra từ trước. Cụ thể, khoảng 1 tuần trước lúc xảy ra vụ việc, N. và T. đi xe máy đến trước cổng nhà thờ Phúc Lâm (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa). Tại đây, T.V.V.A và N.K.N cho rằng bị N. và T. nhìn đểu mình và chạy xe nẹt pô trước mặt mình nên đã hiềm khích, mâu thuẫn.

Chặn đường đánh đập dã man 2 nữ sinh vì nhìn đểu  - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đánh tại hiện trường. Ảnh: cắt từ clip mạng xã hội

Chiều 23/12, khi N. và T. đang đi đến chỗ hẹn để giải quyết mâu thuẫn thì bị T.V.V.A và N.K.N chặn đường, lôi vào hẻm đánh túi bụi.

Công an phường Hố Nai cho rằng sự việc T.V.V.A và N.K.N chặn đường đánh các nạn nhân là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bên ngoài nhà trường. Làm việc với công an, T.V.V.A và N.K.N đã thành khẩn nhận lỗi và cam kết không tái phạm.

Riêng 2 nạn nhân bị đánh chỉ bị thương nhẹ, sau khi đưa vào bệnh viện chữa vết thương, sức khỏe đã ổn định, xuất viện và gia đình không có yêu cầu gì thêm.

Hiện Công an phường Hố Nai đang tiếp tục xác minh những người có mặt tại hiện trường nhưng không can ngăn để phối hợp cùng gia đình, cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý cụ thể.

Ý kiến của bạn