Tin tức

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng

(VOVTV) - Thời gian qua, tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xuất hiện một số mô hình du lịch sinh thái trên đất nông nghiệp, tự ý dựng các lều sạp, trang trí tiểu cảnh, thậm chí cả lưu trú... chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
15/05/2022 17:48

Đón đầu xu hướng khách du lịch trong nước và quốc tế thích trải nghiệm các tour du lịch sinh thái gắn với cảnh thôn quê, thời gian qua, trên địa bàn xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang xuất hiện các điểm du lịch sinh thái trên đất nông nghiệp. Một số người dân ở trung tâm thành phố Đà Nẵng lên xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang mua lại đất nông nghiệp, đất rừng thuần túy của người dân địa phương để làm du lịch. Hiện đã có một số khu du lịch sinh thái gồm các lều sạp, trang trí tiểu cảnh trên đất nông nghiệp, có cả dịch vụ lưu trú.

Ông Bùi Đức Tuấn - khu sinh thái Yên Retreat, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thừa nhận làm sai nhưng cũng mong muốn các sản phẩm như vậy được tham gia vào các đề án. Ông Tuấn cho rằng bản thân biết là hoạt động thế này chưa đúng, nhưng cũng lúng túng vì hiện chưa có quy định nên xin giấy phép như thế nào, chỉ mong chính quyền tạo điều kiện để hoàn thiện hồ sơ cho đúng pháp luật.

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các điểm du lịch này đều có dịch vụ ăn uống và thậm chí có dịch vụ lưu trú

Thực tế cho thấy, một số mô hình du lịch thế này đã góp phần nâng cao thu nhập người dân, giúp họ bán được nông sản, thậm chí mở thêm quán cà phê, nước mía... cho du khách. Từ cuối năm 2018, huyện Hòa Vang dự định triển khai đề án thí điểm thực hiện các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để bảo tồn văn hóa gắn với nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, trong khi đang xây dựng đề án này thì dịch Covid-19 xảy ra và kéo dài nên chưa thể triển khai.

Theo quy định, các mô hình thí điểm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của huyện Hòa Vang phải đảm bảo các điều kiện, nếu dự án đối với đất nông nghiệp ít nhất phải là 3.000 m2, đất lâm nghiệp phải 1ha trở lên và phải là rừng sản xuất chứ không phải rừng đặc dụng.

Ông Đỗ Thanh Tân - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hòa Vang cho rằng một số người nắm bắt được chủ trương này nên tự ý làm các mô hình du lịch sinh thái, không xin ý kiến địa phương: “Quá trình đó diễn ra tự phát, một số nguời dân chưa nắm rõ thông tin nên họ đi trước đón đầu thành ra sai, sai về mặt chủ trương, sai về mặt quy định. Đất lâm nghiệp, nông nghiệp nói chung chưa được phép xây dựng công trình trên đó, tuy nhiên nhiều người muốn làm trước tạo sự đã rồi. Việc đó khó chấp nhận”.

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các điểm du lịch sinh thái cần phải được làm trên đất nông nghiệp thuần túy và làm vật liệu hữu cơ

Ngày 17/12/2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 82 về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Theo đó, phải là đất đang sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thuần túy, không có đất ở.

Công trình lắp dựng trong mô hình phải là vật liệu hữu cơ, thô sơ, có thể tháo lắp dễ dàng, không hủy hoại môi trường. Hiện nay, đã có 35 mô hình khu du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp nộp hồ sơ đề nghị tham gia mô hình thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các điểm du lịch sinh thái ở Hòa Vang chủ yếu sử dụng đồ tự chế không kiên cố

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 5.

Điểm du lịch sinh thái trang trí tiểu cảnh phải đảm bảo là không kiên cố

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 6.

Cần hướng dẫn tạo điều kiện để các điểm du lịch hoàn thiện giấy phép và sẽ tháo dỡ nếu làm kiên cố

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 7.

Cuối tuần các điểm có lưu trú luôn hút khách

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 8.

Đứng bên này sông nhìn những khu du lịch này khá thơ mộng

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 9.

Giới trẻ thường lên đây dã ngoại 2 ngày cuối tuần

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hiện nay các điểm du lịch này chủ yếu đông khách vào cuối tuần

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 11.

Hiện nay các điểm này đang khá hút du khác nhất là giới trẻ

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 12.

Khu du lịch sinh thái Yên là dự án triển khai từ năm 2018

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 13.

Một số khu có lưu trú qua đêm

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 14.

Theo quy định những khu du lịch này không được làm kiên cố và phải được làm trên đất đang sản xuất nông nghiệp

Chấn chỉnh các khu du lịch sinh thái hoạt động “chui” ở Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 15.

Yên Retreat là một trong những cơ sở du lịch sinh thái đầu tiên hoạt động và đang tạo công ăn việc làm cho 7 người dân địa phương

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương mới xem xét và cho thực hiện thí điểm 15 mô hình du lịch nhưng không được xây dựng kiên cố, không phá vỡ cảnh quan: “Hòa Vang bây giờ đang chỉ đạo cho UBND xã Hòa Bắc và Đội Quy tắc đô thị, những vấn đề gì không đúng thì buộc phải tháo dỡ và trả nguyên trạng cho đất. Còn những mô hình có từ lâu, xét theo tinh thần Nghị quyết 82 nếu phù hợp thì cho tồn tại để phát triển”.

Qua hoạt động giám sát về tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn, HĐND thành phố Đà Nẵng đã chỉ rõ nhiều điểm ở huyện Hòa Vang tự ý dựng các lều sạp, trang trí tiểu cảnh trên đất nông nghiệp để phục vụ vui chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú, chưa phù hợp quy định pháp luật.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị địa phương chấn chỉnh hoạt động này, không gây mất an ninh trật tự và khó khăn cho công tác quản lý: “Làm quán cà phê ngay giữa đồng ruộng như thế nhưng xã hội cổ vũ việc này, coi đó là việc bình thường, cứ đồn với nhau ở ruộng mở quán cà phê bán bình thường, dân nườm nượp đi lên Hòa Bắc như thế chúng ta rất khó trong quản lý. Dù có trước hay có sau thì chúng ta phải phản ánh, cho nên đề nghị phải chấn chỉnh những vấn đề này”.

Ý kiến của bạn