Doanh nghiệp - Doanh nhân

CEO Hoàng Thảo chia sẻ cảm xúc khi lâu ngày trở về Việt Nam

(VOVTV) - Được biết đến là CEO của tập đoàn Đỉnh Thái tại Đài Loan khi còn rất trẻ, cô gái Hà Tĩnh Hoàng Thảo – Thảo Bon đã trở thành hình mẫu, thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Mới đây CEO đã về Việt Nam và có những chia sẻ đầy cảm xúc khi được đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Tác giả PV / VOVTV
03/04/2021 17:44

Cảm xúc khi trở về

Thông tin tới PV, CEO Hoàng Thảo cho biết, cô đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 11h30 sáng 28/3. "Thảo được các anh các chị ở Việt Nam đón tiếp rất ấm cúng. Xúc động nhất là lúc mình còn đang mặc đồ, đeo kính bảo hộ, gần như không nhìn thấy gì. Nghe chị tiếp viên hàng không nói có thể bỏ kính ra được rồi, về tới Việt Nam rồi, Thảo vô cùng hạnh phúc!" – CEO Hoàng Thảo chia sẻ trong buổi livestream mới nhất trên Fanpage Thảo Bon Family.

photo-1617442574859

CEO Hoàng Thảo cùng mọi người trong chuyến bay rất vui vẻ và thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch khi trở về Việt Nam

Đặc biệt, khi nói về việc thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19, CEO tài năng đã dùng cả 2 thứ tiếng để chia sẻ rằng: "Cả đoàn Thảo 100 người ai cũng thích cách ly hết, không ai trốn cả. Mọi người bảo nhau sẽ tuân thủ nghiêm những quy định mà Chính phủ yêu cầu để những người Việt Nam trở về sau cũng được vui vẻ, an toàn".

photo-1617442576486

Buổi live dành được rất nhiều sự quan tâm của mọi người tại Việt Nam và Đài Loan

Được biết, sau khi tới Việt Nam, CEO Hoàng Thảo đã di chuyển lên Sơn Tây cách ly 14 ngày theo đúng quy định phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Qua lời nói của vị nữ doanh nhân trẻ Hoàng Thảo, cả người Việt và các bạn Đài Loan đều có thể cảm nhận được niềm vui của cô khi được trở về Việt Nam. Cùng với đó là tâm lý hết sức thoải mái trong thời gian cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế, lợi ích của cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

photo-1617442577380

Người truyền cảm hứng

Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, Hoàng Thảo đã đồng sáng lập và là CEO của tập đoàn quốc tế tại Đài Loan – tập đoàn Đỉnh Thái là đơn vị chuyên về xuất nhập khẩu, du lịch, du học và sở hữu chuỗi showroom phân phối hàng hiệu.

photo-1617442578032

Trở về Việt Nam, Hoàng Thảo tự xin việc với vai trò là giáo viên tiếng Trung, rồi chuyển sang phiên dịch và quản lý kinh doanh mảng du học và xuất khẩu lao động. Kinh nghiệm tích lũy, cùng sự quyết tâm, Thảo quyết định mở kinh doanh riêng

Không chỉ dạy tiếng Trung, nữ CEO còn chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống mà cô đúc kết được, giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Cách CEO Hoàng Thảo chia sẻ đầy gần gũi, vui vẻ, khiến bất cứ ai lắng nghe cũng như được tiếp thêm lửa, nuôi khát khao vươn lên làm giàu.

Tuy đã trở thành CEO của Tập đoàn Đỉnh Thái nhưng Hoàng Thảo không ngừng trau dồi kiến thức. Khi theo học Thạc sĩ quản trị kinh doanh, quản lý công ty, CEO Hoàng Thảo chia sẻ: "Ngày xưa không có tiền để học, giờ tôi sẽ học thật nhiều để bù đắp ước mơ được đi học ngày xưa, để có thêm kiến thức và có thêm kinh nghiệm giúp Đỉnh Thái phát triển bền vững và lâu dài".

Hiện tại cô cùng mọi người thành lập quỹ từ thiện "Quả Dứa", mục đích giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp tai nạn lao động, cho họ phần nào được an ủi tại nơi đất khách quê người. Ngoài ra CEO Hoàng Thảo cũng dành rất nhiều thời gian quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương của mình, bởi lẽ hơn ai hết cô hiểu rằng chính bản thân phải nỗ lực rất nhiều để có được những thành công như ngày hôm nay.

Một cô gái có xuất phát điểm không cao đã vươn mình thành nữ doanh nhân tài giỏi, tất cả nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của Hoàng Thảo. Với tình yêu dành cho quê hương, có thể tin rằng CEO Hoàng Thảo sẽ đem tới thật nhiều điều tốt đẹp cho con người Việt Nam trong chuyến trở về.

Ý kiến của bạn