Tin tức

CDC Mỹ cảnh báo SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến, tạo ra biến thể kháng vaccine

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo rằng, virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tiếp tục đột biến vào tạo ra biến thể có khả năng kháng vaccine.

28/07/2021 11:28

“Các loại vaccine hiện nay có hiệu quả tốt trong việc bảo vệ chúng ta không mắc bệnh nghiêm trọng và hạn chế tử vong do Covid-19, nhưng mối lo ngại lớn là biến thể tiếp theo có thể sẽ xuất hiện và có khả năng kháng vaccine”, Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 27/7.

Bà Walensky nói thêm rằng, “dù ngay lúc này, may mắn là các biến thể chưa kháng vaccine vì các loại vaccine vẫn đang hoạt động rất tốt trong việc bảo vệ chúng ta khỏi mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do dịch bệnh”.

CDC Mỹ cảnh báo SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến, tạo ra biến thể kháng vaccine - Ảnh 1.

Rochelle Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Ảnh: Getty Images

Số ca mắc Covid-19 đang gia tăng tại Mỹ và trên toàn cầu do biến thể Delta lây lan ở phần lớn những người chưa được tiêm chủng. Vào ngày 26/6, số ca mắc bệnh mới trung bình trong 7 ngày của Mỹ là 11.887 ca, nhưng đã tăng gấp 5 lần lên 56.635 ca vào ngày 26/7.

Ngày 27/7, CDC cho biết, những người nhiễm biến thể Delta, dù đã tiêm chủng hay chưa tiêm chủng, đều có tải lượng virus cao hơn so với nhiễm những biến thể SARS-CoV-2 khác. Điều này có nghĩa là ngay cả những người đã tiêm chủng cũng có thể lây truyền virus cho những người khác.

Theo Business Insider, tất cả các virus đều thay đổi theo thời gian khi chúng nhân lên bên trong vật chủ bị lây nhiễm. Bởi vậy, có vô số phiên bản đột biến của virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và mỗi phiên bản đang sản sinh nhờ những thay đổi nhỏ trong mã di truyền. Virus càng lây nhiễm cho nhiều người thì nó càng có cơ hội đột biến thành biến thể mới nguy hiểm hơn.

Không có biến thể nào được phát hiện cho đến nay đáng lo ngại hơn Delta, biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã gọi Delta là “biến thể mạnh nhất” cho tới nay vì nó dễ lây lan và có thể dẫn đến nhiều ca bệnh nghiêm trọng hơn cũng như tăng nguy cơ nhập viện so với các biến thể khác như Alpha, biến thể được phát hiện ở Anh.

Andrew Read, người nghiên cứu sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm tại Đại học bang Pennsylvania, cho biết, mặc dù Delta là biến thể lây lan nhanh nhất, một phiên bản đột biến của biến thể Delta là Delta Plus đã bắt đầu xuất hiện và có thể có khả năng lây truyền cao hơn cả Delta.

Ngoài ra, cũng có khả năng 2 biến thể riêng biệt, ví dụ như Delta và Alpha, có thể kết hợp các đột biến để tạo ra một biến thể dễ lây truyền hơn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn